Đồng minh của ông Putin cảnh báo điều có thể xảy ra nếu xung đột vẫn tiếp diễn

Tổng thống Belarus nói rằng Moscow, Kiev và các đồng minh phương Tây của Kiev phải đồng ý dừng xung đột tại Ukraine, nếu không, sẽ khó tránh khỏi thảm họa

Tổng thống Belarus cảnh báo về "vực thẳm chiến tranh hạt nhân" nếu xung đột ở Ukraine không chấm dứt. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Belarus cảnh báo về "vực thẳm chiến tranh hạt nhân" nếu xung đột ở Ukraine không chấm dứt. Ảnh: RIA Novosti

"Chúng ta phải dừng lại, thỏa thuận để chấm dứt tình trạng lộn xộn, giao tranh ở Ukraine", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - một đồng minh thân cận với ông Putin, nói với báo chí hôm 21/7 tại thủ đô Minsk.  

"Hãy dừng lại và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách để tiếp tục chung sống... Chúng ta không cần phải đi xa thêm nữa. Vì xa thêm nữa là vực thẳm của chiến tranh hạt nhân. Chúng ta không cần phải đến đó", ông Lukashenko nói thêm. 

Các quan chức Nga cho biết, Moscow chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nước này phải đối mặt với "mối đe dọa hiện hữu". 

Những lo ngại về việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân được dấy lên sau khi ông Putin đặt các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao vào ngày 27/2 - thời điểm đầu của chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Ông Lukashenko đổ lỗi cho phương Tây về xung đột ở Ukraine, cáo buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu tìm cách "gây hấn" với Nga và kích động xung đột ở Ukraine. 

"Phương Tây đã kích động xung đột ở Ukraine và không muốn nó được giải quyết", Tổng thống Belarus nói với một tờ báo Pháp. Ông Lukashenko nói thêm rằng, cuộc xung đột có thể tránh được nếu Nga nhận được "những đảm bảo an ninh" mà nước này muốn ở các nước phương Tây. 

"Nếu Moscow không hành động trước thì giờ đây họ đã bị NATO giáng đòn", ông Lukashenko tuyên bố. 

Tổng thống Belarus còn nhấn mạnh, chính phủ Ukraine có thể chấm dứt xung đột nếu họ tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Nga và đáp ứng các yêu cầu của Moscow. 

"Mọi thứ tùy thuộc vào Ukraine", ông Lukashenko nói. "Ngay lúc này, xung đột có thể kết thúc với những điều kiện dễ chấp nhận hơn đối với Ukraine. 

Tổng thống Belarus kêu gọi các nhà chức trách Ukraine "ngồi xuống bàn đàm phán và đảm bảo rằng nước này không bao giờ gây ra đe dọa cho Nga". 

Trước đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 không tạo ra bước đột phá lớn nào trong việc chấm dứt xung đột. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nhận cùng lúc ‘4 món quà lớn’ giúp hạ bệ vị thế đồng USD

Các quốc gia đối tác đã trao cho Nga "4 món quà lớn" để giúp nước này đủ khả năng hạ bệ vị thế đồng USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN