Nga - Ukraine "ăn miếng trả miếng" bằng vũ khí tầm xa

7 tên lửa Nga đã tấn công những cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc Mykolaiv – thành phố chiến lược ở miền nam Ukraine.

Một tòa nhà ở Mykolaiv bị phá hủy do giao tranh (ảnh: CNN)

Một tòa nhà ở Mykolaiv bị phá hủy do giao tranh (ảnh: CNN)

“Vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương), thành phố bị tấn công và mọi thứ rơi vào hỗn loạn”, Oleksandr Sienkevych – Thị trưởng Mykolaiv – thông báo hơm 21.7.

“Không có căn cứ quân sự hay kho vũ khí nào bị đánh trúng. Thay vào đó, nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành thố bị phá hủy. Rất may là không có thương vong”, ông Sienkevych nói thêm.

Theo ông Sienkevych, xung đột kéo dài đã khiến cơ sở hạ tầng của Mykolaiv bị tàn phá nghiêm trọng, với ít nhất 540 khu chung cư, 680 căn nhà riêng bị hư hại.

Nằm sát chiến tuyến Kherson, Mykolaiv là một trong những mắt xích quan trọng để Nga thực hiện mục tiêu kiểm soát toàn bộ bờ biển phía nam Ukraine, kéo dài đến biên giới Romania. Trước xung đột, Mykolaiv có khoảng 480.000 dân sinh sống. Hiện thành phố chỉ còn khoảng 230.000 người cư trú.

“Tôi kêu gọi người dân rời khỏi thành phố. Mykolaiv đang bị tấn công liên tục”, ông Sienkevych nói.

Lực lượng Ukraine đóng ở Mykolaiv cho hay, vụ tấn công rạng sáng ngày 21.7 của Nga khiến một đường ống khí đốt và một kho hàng hóa trong thành phố bị phá hủy.

“Những khu dân cư nằm sát tiền tuyến bị trúng pháo liên tục. Nhiều cánh đồng hoa màu và rừng ở Mykolaiv bị thiêu rụi”, quân đội Ukraine thông báo.

Chính quyền Mykolaiv cho hay, ít nhất 230 ha lúa mì ở các quận Beryslav và Henichesk thuộc Kherson đã bị đốt cháy do giao tranh.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo, mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ vượt ngoài phạm vi vùng Donbass. Nguyên nhân là do phương Tây đẩy mạnh viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS.

Cánh đồng lúa mì ở Ukraine bốc cháy khi đến mùa thu hoạch (ảnh: CNN)

Cánh đồng lúa mì ở Ukraine bốc cháy khi đến mùa thu hoạch (ảnh: CNN)

Cùng ngày 21.7, quân đội Ukriane tuyên bố thực hiện 10 cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Kherson.

Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy mặt trận phía nam Ukraine, cho hay, ít nhất 6 kho đạn dược của Nga đã bị phá hủy sau cuộc tấn công. Antonovskiy – cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro (Kherson) – cũng bị trúng hỏa lực, nhưng chính quyền thân Nga ở Kherson vẫn cho phép các phương tiện di chuyển qua.

Pavlo Kyrylenko – Thống đốc Donetsk thuộc chính quyền Ukraine – thông báo, quân đội Nga pháo kích không ngừng nhằm phá vỡ phòng tuyến ở Donetsk. Hôm 21.7, thành phố Bakhmut (Donetsk) trở thành mục tiêu chính bị pháo kích.

“Bakhmut là một trong những phòng tuyến chính mà đối phương đang tìm cách chọc thủng, tiếp đến mục tiêu chính là 2 thành phố Sloviansk và Kramatorsk”, ông Kyrylenko tuyên bố và lưu ý, những ngày qua, các đợt tấn công của Nga đã phá hủy nghiêm trọng Bakhmut.

Hiện còn khoảng 350.000 người dân vẫn còn ở Donetsk và việc sơ tán được tiến hành hàng ngày.

Quân đội Ukraine phóng tên lửa từ hệ thống HIMARS (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine phóng tên lửa từ hệ thống HIMARS (ảnh: CNN)

Vadym Skibytsky – quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine – cho rằng, quân đội Nga đã sử dụng tới 60% số lượng vũ khí tầm xa nước này có trước khi xung đột xảy ra.

“Tình báo quân sự Ukraine đang theo dõi tình trạng và số lượng vũ khí Nga sử dụng trong xung đột. Đối với các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao như tên lửa Iskander, tên lửa Kalibr, tên lửa hành trình Kh-101, Kh-555, Nga đã sử dụng hết 55% – 60% số lượng có trong kho dự trữ”, ông Skibytsky nói trong cuộc họp báo hôm 21.7.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo tình huống ngừng xuất khẩu dầu ra thế giới

Phát biểu trên sóng truyền hình Nga, Phó Thủ tướng Nga – ông Alexander Novak – tuyên bố, Moscow có thể ngừng xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường thế giới nếu giá dầu của nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Quân – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN