Tướng tình báo Ukraine nói về tên lửa tầm bắn xa nhất Kiev hiện có so với HIMARS

Ukraine nhận thấy các hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS đang dần thay thế mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn Tochka-U – vũ khí có tầm bắn xa nhất của Ukraine hiện nay, tướng Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, nói.

Tướng Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

Tướng Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên báo Mỹ Washington Post vào ngày 24.7, ông Budanov nói Tochka-U hiện vẫn là tên lửa có tầm bắn xa nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đang cạn kiệt mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn này sau 5 tháng xung đột.

Tochka-U là mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn, lần đầu xuất hiện vào những năm 1970. Mỗi xe phóng Tochka-U mang theo một quả tên lửa nặng khoảng 2 tấn, tầm bắn xa 120 -185km, mang theo đầu đạn nổ nặng khoảng 480kg.

Theo ước tính của quân đội Nga, Kiev sở hữu khoảng 40 bệ phóng tên lửa Tochka-U ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột.  Đây là mẫu tên lửa được tuyên bố là từng đánh chìm một tàu đổ bộ Nga trên biển Azov vào tháng 3 năm nay.

“Bây giờ, chúng tôi đang nhận thêm các hệ thống HIMARS và sẽ chủ yếu sử dụng vũ khí tầm xa này”, ông Budanov nói với báo Mỹ.

Tính đến ngày 22.7, Mỹ đã cam kết chuyển cho Ukraine 16 hệ thống HIMARS. Đạn rocket mà Mỹ cung cấp cho các hệ thống HIMARS này có tầm bắn tối đa khoảng 85km, thấp hơn so với tên lửa Tochka-U.

Nhưng mỗi hệ thống HIMARS cũng có thể được trang bị một tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, tầm bắn tối đa 300km.

Tên lửa đạn đạo Tochka-U là vũ khí có tầm bắn xa nhất của quân đội Ukraine hiện nay.

Tên lửa đạn đạo Tochka-U là vũ khí có tầm bắn xa nhất của quân đội Ukraine hiện nay.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện vẫn chưa quyết định gửi tên lửa ATACMS cho Ukraine, do lo ngại các vũ khí tầm xa đáng kể như vậy có thể làm leo thang xung đột.

“Nếu có tên lửa tầm xa hơn cho hệ thống HIMARS, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng”, ông Budanov nói, ám chỉ tên lửa ATACMS.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov bác bỏ tuyên bố của Nga trong giai đoạn từ ngày 5 – 20.7, về việc phá hủy 4 hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp.

“Chúng tôi vẫn chưa tổn thất bất kì hệ thống HIMARS nào, bất chấp tuyên bố của Nga”, ông Budanov nói.

Hôm 25.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phá hủy một kho đạn chứa rocket cho hệ thống HIMARS, cũng như một lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 lựu pháo M777 cỡ 155mm, nhưng không rõ Nga đã phá hủy bao nhiêu lựu pháo trong số này.

Trong chuyến thăm Kiev cuối tuần qua, người đứng đầu Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Adam Smith, nói Washington có kế hoạch cung cấp cho Ukraine 25-30 hệ thống rocket tầm xa, bao gồm HIMARS.

Tuy nhiên, giới chức Kiev đã bày tỏ nguyện vọng muốn sở hữu ít nhất 50 hệ thống HIMARS, thậm chí là 100 hệ thống để có thể “phản công Nga hiệu quả”.

Nguồn: [Link nguồn]

M142 HIMARS Mỹ không thể sánh bằng pháo phản lực 600mm KN-25 của Triều Tiên?

Pháo phản lực 600mm KN-25 Triều Tiên được các chuyên gia quân sự Nga đánh giá có sức mạnh vượt trội so với loại M142 HIMARS của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh An - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN