Điều TQ nhắm đến khi hành quân thần tốc từ tâm dịch Covid-19 đến biên giới Ấn Độ

Trung Quốc gần đây đã mở cuộc tập trận rầm rộ với hàng ngàn lính dù, xe bọc thép cùng các phương tiện vũ khí, nói rằng các binh sĩ chỉ “mất vài giờ” để hiện diện ở biên giới căng thẳng với Ấn Độ.

Các binh sĩ Trung Quốc hành quân từ tỉnh Hồ Bắc đến cao nguyên tây bắc.

Các binh sĩ Trung Quốc hành quân từ tỉnh Hồ Bắc đến cao nguyên tây bắc.

Theo SCMP, điểm đáng chú ý trong cuộc tập trận mới nhất của quân đội Trung Quốc là việc các binh sĩ “chỉ mất vài giờ” hành quân từ tỉnh Hồ Bắc – vùng tâm dịch Covid-19, đến một địa điểm không xác định ở cao nguyên phía tây bắc, cách xa hàng ngàn km.

Video do kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy các binh sĩ Trung Quốc được huy động đến biên giới phía tây bắc bằng máy bay dân sự, tàu hỏa.

Cuộc tập trận diễn ra cùng ngày với cuộc đàm phán ở cấp tướng giữa Trung Quốc và Ấn Độ, về vấn đề tranh chấp biên giới.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu mô tả cuộc hành quân thần tốc của hàng ngàn lính dù Trung Quốc có liên hệ trực tiếp với căng thẳng biên giới.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ “xây dựng cơ sở hạ tầng trái phép, xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc ở cao nguyên Galwan”. Ngược lại, Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc xâm nhập sâu vào lãnh thổ từ 1-3km.

Các binh sĩ Trung Quốc sử dụng đường sắt trong cuộc tập trận hành quân mới nhất.

Các binh sĩ Trung Quốc sử dụng đường sắt trong cuộc tập trận hành quân mới nhất.

Truyền thông Ấn Độ mô tả cuộc đàm phán hôm 6.6 đã kết thúc mà không đạt được bất kì kết quả nào.

Hôm 8.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tình hình ở biên giới Trung-Ấn đang “ổn định, được kiểm soát và hai nước đang cùng nhau giải quyết vấn đề”.

“Chúng tôi đã thống nhất rằng cả hai bên phải thực hiện sự đồng thuận trước đó của cấp lãnh đạo cao nhất, không để tranh chấp biên giới leo thang thành xung đột”, bà Hoa nói. “Hai bên nỗ lực duy trì ổn định và hòa bình ở khu vực biên giới, tạo ra bầu không khí lành mạnh để mối quan hệ song phương phát triển”.

Các chuyên gia nhận định, sau cuộc đàm phán ở cấp tướng, nguy cơ xung đột quân sự Trung-Ấn đã giảm đáng kể, nhưng vấn đề tranh chấp biên giới trong tương lai gần vẫn diễn ra.

Li Li, chuyên gia về Nam Á tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nói Trung Quốc và Ấn Độ sẽ còn tiếp tục các hành động quân sự nhằm “dằn mặt” lẫn nhau.

“Hai bên sẽ còn tiếp tục tăng cường lực lượng vùng tranh chấp, cho đến khi vấn đề biên giới được giải quyết”, Li nói. “Những hành động quân sự đối đầu nhau như vậy sẽ còn diễn ra”.

Collin Koh, chuyên gia về quốc phòng và chiến lược tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho rằng Trung Quốc đang tận dụng ưu thế trên phương diện quân sự để răn đe Ấn Độ.

“Quân đội Trung Quốc đã luyện tập hành quân thần tốc từ nhiều năm, vậy nên không ngạc nhiên khi lần này họ có thể đưa binh sĩ đến vùng biên giới phía tây bắc một cách nhanh chóng”, Koh nói.

Ấn Độ biết điểm hạn chế này nên những năm gần đây cũng rất tích cực cải thiện khả năng huy động lực lượng nhanh chóng, bao gồm xây dựng đường sá, mở rộng đường sắt, xây các bãi đáp cho trực thăng.

“Người Trung Quốc biết rõ Ấn Độ đang muốn làm gì, nên muốn chứng minh rằng Trung Quốc mới là quốc gia vượt trội hơn hẳn về năng lực hành quân thần tốc”, Koh nói.

Bên cạnh đó, thông điệp của Trung Quốc còn được mở rộng hơn, vì yếu tố huy động hàng ngàn binh sĩ từ Hồ Bắc – vùng tâm dịch Covid-19.

“Không chỉ nhắm vào Ấn Độ, Trung Quốc muốn gửi thông điệp đến Mỹ và các nước đối thủ, rằng quân đội Trung Quốc luôn sẵn sàng chiến đấu, không bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19”, Koh nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lính Trung Quốc tung ảnh đánh gục nhiều binh sĩ Ấn Độ ở biên giới

Những hình ảnh và video về cuộc ẩu đả của binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở biên giới gần đây liên tục được đưa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN