Điều chưa từng thấy ở Hạ viện Mỹ trong 100 năm

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát hai ngày liên tiếp chưa thể bầu ra Chủ tịch Hạ viện, dù đã trải qua 6 lần bỏ phiếu.

Ông Kevin McCarthy (giữa) là ứng viên tiềm năng nhất nhưng đến nay vẫn chưa giành đủ số phiếu cần thiết.

Ông Kevin McCarthy (giữa) là ứng viên tiềm năng nhất nhưng đến nay vẫn chưa giành đủ số phiếu cần thiết.

Theo CNN, Chủ tịch Hạ viện là chức danh thường được bầu ra ngay trong ngày đầu tiên Quốc hội mới của Mỹ nhóm họp, tức là vào ngày 3/1. 

Tuy nhiên, ứng viên hàng đầu Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa hôm 4/1 tiếp tục thất bại. Đây đã là vòng bỏ phiếu thứ 6 nhưng Hạ viện Mỹ vẫn bế tắc.

Theo CNN, việc Hạ viện Mỹ chưa thể bầu ra Chủ tịch sau nhiều vòng bỏ phiếu không chỉ khiến đảng Cộng hòa chưa thể chính thức lãnh đạo Hạ viện, mà còn ảnh hưởng đến phần lớn hoạt động của cơ quan này.Đây là điều lần đầu tiên xảy ra trong 100 năm qua.

Quốc hội mới ở Mỹ cần phải thông qua các quy định mới ở Hạ viện. Nhưng vì chức danh Chủ tịch vẫn còn trống, nên chưa có người phê duyệt các quy định và Quốc hội về cơ bản chưa thể bắt tay vào công việc.

Nếu không có Quy tắc Hạ viện được phê duyệt vào cuối ngày 13 tháng 1, các ủy ban sẽ không thể có ngân sách trả lương cho nhân viên.

Nếu không có các ủy ban hoạt động một cách đầy đủ để sửa đổi và thông qua các dự luật trước khi được đưa ra bỏ phiếu ở Hạ viện, đảng Cộng hòa sẽ chưa thể giải quyết một số ưu tiên cấp bách nhất, bao gồm các cuộc điều tra về gia đình của Tổng thống Joe Biden hay vấn đề rà soát lại ngân sách hỗ trợ cho Ukraine, theo CNN.

"Một trong 3 nhánh của thể chế hiện đang không thể hoạt động. Đây là điều hết sức nguy hiểm với nước Mỹ", hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Brian Fitzpatrick, nói trên CNN vào ngày 4/1.

"Tôi đảm nhận vai trò trong Ủy ban Tình báo Hạ viện. Chúng tôi giám sát 19 cơ quan tình báo. Nhưng chúng tôi hiện đang không thể hoạt động", ông Fitzpatrick nói thêm.

Tân Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, James Comer bày tỏ sự lạc quan. "Một hay hai ngày trì hoãn không phải là tận cùng của thế giới. Thật đáng tiếc khi chúng tôi chưa thể giành đủ 218 phiếu để bầu xong chức danh Chủ tịch", ông Comer nói.

Các đồng minh của úng viên McCarthy đang nỗ lực đàm phán ở hậu trường nhằm giúp ông giành đủ 218 phiếu tối thiểu để trở thành Chủ tịch Hạ viện. HIện vẫn còn 20 nghị sĩ đảng Cộng hòa chưa bỏ phiếu ủng hộ ông McCarthy.

Ông McCarthy vẫn duy trì tâm lý lạc quan và nói: "Chúng tôi sẽ giành đủ 218 phiếu khi giải quyết được vấn đề và cùng đồng lòng", ông nói.

Trước đó, cựu tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông McCarthy trở thành Chủ tịch Hạ viện.

"Giờ là lúc để các hạ nghị sĩ Cộng hòa tuyệt vời của chúng ta bỏ phiếu cho Kevin McCarthy, chốt thỏa thuận và giành chiến thắng. Hỡi các đảng viên Cộng hòa, đừng biến chiến thắng vĩ đại thành thất bại to lớn và đáng xấu hổ", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi việc đảng Cộng hòa bế tắc trong khi bầu Chủ tịch là điều "đáng xấu hổ".

"Tôi chỉ nghĩ rằng có chút xấu hổ vì họ quá mất thời gian để giải quyết với nhau", ông Biden nói. "Thế giới đang nhìn vào. Họ đang xem liệu chúng ta có thể hợp tác với nhau hay không".

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump tụt hạng trong cuộc thăm dò của đảng Cộng hòa

Trong cuộc thăm dò mới đây của đảng Cộng hòa, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã vượt qua cựu Tổng thống Donald Trump với cách biệt 23 điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN