Điều bất ngờ về tướng đảo chính lật đổ Tổng thống Gabon

Tướng Brice Clothaire Oligui Nguema, tư lệnh lực lượng cận vệ Gabon - đơn vị tinh nhuệ nhất ở quốc gia Trung Phi - là người đứng đầu cuộc đảo chính quân sự và cũng là họ hàng với Tổng thống bị lật đổ, truyền thông địa phương cho biết.

Tướng Brice Oligui Nguema (giữa) được các binh sĩ quân đội Gabon tung hô sau cuộc đảo chính.

Tướng Brice Oligui Nguema (giữa) được các binh sĩ quân đội Gabon tung hô sau cuộc đảo chính.

Một số nguồn tin cho biết, tướng Oligui Nguema, 48 tuổi, đã được chọn làm Tổng thống lãnh đạo chính quyền chuyển tiếp ở Gabon.

Theo đài Al Jazeera của Qatar, tướng Oligui Nguema là một trong những nhân vật quyền lực và bí ẩn nhất ở Gabon. Xuất thân trong gia đình quân đội, ông Oligui Nguema từng được cử đi học ở Học viện Quân sự Hoàng gia Meknes, Morocco.

Tướng Oligui Nguema có quan hệ họ hàng với gia đình cố Tổng thống Gabon, Omar Bongo. Theo đài Al Jazeera, các nguồn tin địa phương nói tướng Oligui Nguema gọi Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo là anh họ.

Sau khi về nước, ông Oligui Nguema được bổ nhiệm làm trợ lý cho một tư lệnh lực lượng cận vệ bảo vệ cố Tổng thống Omar Bongo - người nắm quyền cho đến khi qua đời vào năm 2009.

Tướng Brice Oligui Nguema (trái) từng gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tướng Brice Oligui Nguema (trái) từng gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Sau khi con trai ông Omar Bongo, Ali Bongo lên nắm quyền vào tháng 10/2009, ông Oligui Nguema sang Morocco và Senegal đảm nhận các sứ mệnh ngoại giao.

Hơn một thập kỷ sau, ông Oligui Nguema trở thành tư lệnh lực lượng cận vệ Gabon. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất ở quốc gia Trung Phi, dễ dàng được nhận biết bởi chiếc mũ nồi xanh. Vai trò chính của lực lượng là bảo vệ Tổng thống.

Với tư cách là người đứng đầu, tướng Oligui Nguema đã cố gắng củng cố hệ thống an ninh nội bộ của Gabon bằng những cải cách được cho là giúp kéo dài thời gian nắm quyền cho gia đình Bongo.

Theo truyền thông địa phương, tướng Oligui Nguema còn sáng tác một bài hát có dòng: “Tôi sẽ bảo vệ Tổng thống bằng danh dự và lòng trung thành”.

Ngoài ảnh hưởng trong quân đội và ngoại giao, tướng Oligui Nguema còn là một doanh nhân thành đạt, người được cho là sở hữu khối tài sản hàng triệu USD.

Theo một cuộc điều tra năm 2020 của Tổ chức Nghiên cứu tham nhũng và tội ác có tổ chức (OCCRP) - tổ chức phi lợi nhuận quốc tế - tướngOligui Nguema là một nhà đầu tư bất động sản có tiếng, chuyên mua nhà bằng tiền mặt.

"Ông Oligui Nguema từng mua 3 căn nhà ở các khu dân cư Hyattsvillevà Silver Spring ở bang Maryland (Mỹ) vào các năm 2015 và 2018. Tổng giá trị 3 căn nhà này ước tính khi đó vào khoảng 1 triệu USD", báo cáo của OCCRP cho biết.

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi về thông tin mua nhà ở Mỹ, ông Oligui Nguema nói đây là vấn đề cá nhân.

"Tôi nghĩ là dù ở Pháp hay ở Mỹ, vấn đề cá nhân là vấn đề cá nhân và điều đó cần được tôn trọng", ông Oligui Nguema cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Gabon bị lật đổ lần đầu lên tiếng sau đảo chính quân sự

Tổng thống Gabon bị lật đổ, Ali Bongo kêu gọi những người ủng hộ và "tất cả bạn bè trên thế giới lên tiếng" phản đối cuộc đảo chính quân sự vừa diễn ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - AL Jazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN