Điện Kremlin phản ứng với tuyên bố của ông Zelensky về việc Nga bổ sung binh sĩ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy ngày 3/4 nói Nga đang có kế hoạch động viên thêm 300.000 quân trước tháng 6 tới.

Các binh sĩ quân đội Nga tham gia chiến đấu ở Ukraine.

Các binh sĩ quân đội Nga tham gia chiến đấu ở Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Nga có kế hoạch huy động thêm 300.000 binh sĩ vào mùa hè là “không đúng sự thật”, theo RT.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố khi phát biểu trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vào ngày 3/4. Ông Zelensky cho biết, không thể tiết lộ chính xác quân đội Ukraine cần thêm bao nhiêu binh sĩ nhưng "chắc chắn không phải là 500.000 người". "Chúng tôi không cần tới nửa triệu người", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cho rằng Nga cần động viên thêm 300.000 quân. "Tôi có thể nói rằng Nga sẵn sàng huy động thêm 300.000 quân nhân trước ngày 1/6", ông Zelensky nói.

"Thông tin này là không chính xác", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Nga TASS cuối ngày 3/4.

Tháng 12/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga hiện có 617.000 binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong đó có 250.000 người được bổ sung từ lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022. Ông Putin nói Nga không có kế hoạch động viên lần hai.

Cũng trong ngày 3/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 100.000 người Nga đã tình nguyện gia nhập quân đội kể từ đầu năm 2024. Sau vụ khủng bố nhà hát gần Moscow vào ngày 22/3, 16.000 người đã đăng ký gia nhập quân đội.

"Trong cuộc phỏng vấn diễn ra vào tuần trước, hầu hết các ứng viên nói động lực để ký hợp đồng gia nhập quân đội là vì những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát gần Moscow vào ngày 22/3", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Mặc dù cả Nga và Ukraine đều tích cực tuyển thêm binh sĩ nhưng tình hình ở Ukraine dường như khó khăn hơn. Hôm 2/4, ông Zelensky đã ký sắc lệnh hạ độ tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 xuống 25. Đây là động thái được ông Zelensky đưa ra sau nhiều tháng trì hoãn.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu cho biết Ukraine tổn thất hơn 80.000 binh sĩ kể từ đầu năm nay. Tính từ đầu xung đột, Ukraine được cho là tổn thất 444.000 binh sĩ, bao gồm 166.000 người thiệt mạng, bị thương nặng hoặc bị bắt làm tù binh trong cuộc phản công không đạt kì vọng vào mùa hè năm ngoái, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ngày 25/2/2024, ông Zelensky lần đầu công bố thống kê của Ukraine, cho biết khoảng 31.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022. Ông Zelensky không cho biết cụ thể tổn thất của Ukraine trong cuộc phản công không đạt kì vọng vào mùa hè năm 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine một mặt tích cực tấn công các cơ sở công nghiệp của Nga bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa, mặt khác vẫn đang nhắm tới một mục tiêu quan trọng, báo Anh Guardian tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN