Dịch Covid-19 bùng lên trên "nóc nhà của thế giới"?

Có thể tới 200 người nhiễm Covid-19 trên đỉnh Everest và là ổ dịch gây chấn động ở nóc nhà của thế giới, một hướng dẫn viên leo núi cho biết.

Những người leo núi dừng chân ở khu trại trước khi leo lên đỉnh Everest.

Những người leo núi dừng chân ở khu trại trước khi leo lên đỉnh Everest.

Một người leo núi chuyên nghiệp nói rằng virus SARS-CoV-2 đã lây lan trong số những người leo núi và người bản địa ở khu cắm trại phía nam thuộc Nepal, theo The Sun.

Hướng dẫn viên người Áo Lukas Furtenbach đã hủy chuyến leo núi lên đỉnh Everest do lo ngại tình hình dịch bệnh. “Có ít nhất 100 người dương tính với Covid-19 trong trại và con số này có thể lên tới 150 hoặc 200”, Furtenbach nói.

Là người có mặt ở khu trại, Furtenbach nói anh nhìn thấy những người bị ốm, bộc lộ các triệu chứng như ho, sốt. Có 408 người leo núi nước ngoài được Nepal cấp giấy phép leo lên đỉnh Everest trong mùa leo núi năm nay.

Nhiều người đã có mặt tại khu trại từ tháng 4, chờ đợi thời tiết thuận lợi để được người địa phương dẫn lên nóc nhà của thế giới trên dãy Himalaya.

Một số người leo núi được cho là có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi rời khu trại Everest. “Rất nhiều nhóm leo núi vẫn ở lại. Họ chờ đợi thời tiết thuận lợi trong tuần tới để leo lên đỉnh, trước khi mùa leo núi khép lại vào cuối tháng này”, Furtenbach nói.

Hướng dẫn viên Lukas Furtenbach.

Hướng dẫn viên Lukas Furtenbach.

Tuy nhiên, giới chức Nepal phủ nhận có ổ dịch Covid-19 trên đường lên đỉnh Everest. Giới chức Nepal đổ lỗi cho một số chứng bệnh khác, bao gồm bệnh say độ cao.

Cuối tháng 4, một người leo núi Na Uy là người đầu tiên có kết quả dương tính với Covid-19 ở khu tại Everest. Người này được trực thăng chở đến Kathmandu và đã về nhà sau khi khỏi bệnh.

Nepal đã chặn đường lên đỉnh Everest trong mùa leo núi năm ngoái vì dịch bệnh. Rất nhiều người leo núi kì vọng có thể chinh phục nóc nhà thế giới trong năm nay.

Trong khi đó, Trung Quốc đã hủy bỏ giấy phép leo lên đỉnh Everest của hàng chục người đã đăng ký trước từ bên phía Tây Tạng, do lo ngại virus lây lan từ Nepal.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ phản ứng trước nguy cơ Covid-19 lây lan từ quốc gia láng giềng Nepal

Nhà chức trách Trung Quốc đã hủy mùa leo núi trên đỉnh Everest bên phía Tây Tạng, với những lo ngại về tình trạng lây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN