Dịch Corona đã làm Trung Quốc mất bao nhiêu tiền?

Nền kinh tế của Trung Quốc đã bị thiệt hại nghiêm trọng do ảnh hưởng của virus Corona. Trung Quốc thậm chí còn lên tiếng trách móc Mỹ vì đã không giúp được gì lại còn khiến nước này thiệt hại hàng trăm tỷ đô la.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc do ảnh hưởng từ dịch Corona (ảnh: Washingtonpost)

Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc do ảnh hưởng từ dịch Corona (ảnh: Washingtonpost)

Do lo ngại tác động của dịch bệnh tới sự phát triển kinh tế, ngày 3.1, các nhà đầu tư tại nhiều nước trên thế giới đã đồng loạt rút 420 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã “nổi đóa” trước thông tin này và lên tiếng đổ lỗi, cáo buộc những hành động “thái quá” của Mỹ đã gây hoang mang dư luận, khiến thị trường chứng khoán nước này lao dốc.

“Hành động của Mỹ chỉ gieo rắc thêm nỗi sợ hãi chứ chằng đưa ra được bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào. Mỹ là nước đầu tiên rút một phần nhân viên tại đại sứ quán và áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc”, Hua Chunying - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho hay.

Do việc rút vốn ồ ạt, chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải đã ghi nhận mức giảm kỷ lục lên đến 8,7 % trong ngày 3.1.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, giá trị của đồng nhân dân tệ đang bắt đầu thời kỳ suy yếu nhất trong năm nay. Các hợp đồng kinh tế liên quan đến dầu mỏ, khai thác sắt, đồng và hàng tiêu dùng của Trung Quốc cũng sẽ giảm mạnh.

Để cứu vãn tình hình, ngày 3.1 Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phải bơm thêm 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (173,8 tỷ USD) vào thị trường, thông qua các hoạt động cho vay.
 

Kinh tế Trung Quốc đình trệ vì dịch Corona (ảnh: Reuters)

Kinh tế Trung Quốc đình trệ vì dịch Corona (ảnh: Reuters)

Theo các chuyên gia, công thương nghiệp và giao thông bị đình trệ cũng đã khiến Trung Quốc thiệt hại hàng chục tỷ USD từ khi dịch Corona bùng phát.

Bắc Kinh cho biết, sẽ làm hết sức để trợ giúp các công ty sản xuất các loại hàng hóa quan trọng để chống dịch như đồ bảo hộ, thực phẩm, quay lại hoạt động càng sớm càng tốt, kênh CCTV cho hay.

Đến nay, hơn 10 tỷ USD từ phía nhà nước và các doanh nghiệp, tổ chức trong nước quyên góp đã được sử dụng để chống dịch Corona. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng bị ảnh hưởng doanh thu nghiêm trọng vì lệnh hạn chế nhập cảnh từ các nước, do lo ngại lây lan virus Corona.

Trong bối cảnh virus lây lan, nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh thành của Trung Quốc vẫn kéo dài lịch nghỉ tết. Điều này khiến nền sản xuất của Trung Quốc chưa thể đi vào vận hành đầy đủ. Tại tâm dịch tỉnh Hồ Bắc, người lao động được thông báo cho nghỉ đến hết ngày 13.2.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc dùng thuật phong thủy để chống virus Corona

Bằng cách dùng thuật phong thủy để đặt tên cho hai bệnh viện chống dịch Corona mới nhất được xây dựng, Trung Quốc hy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Cách phòng tránh Covid-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN