Dịch Corona: Đeo khẩu trang chồng lên nhau có chặn được virus?

Nhiều người hoang mang, lo lắng, đeo một lúc rất nhiều khẩu trang với hi vọng sẽ phòng được virus Corona.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 12h00, ngày 02/02/2020, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) khiến 14.556 người  mắc, tổng số hợp tử vong: 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 304, tại Philippines: 1.

Tại Việt Nam, sáng 2/2, Bộ Y tế xác nhận Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính với virus Corona, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 7 trường hợp.

Trước sự lây lan của dịch bệnh, nhiều người đã hoang mang lo lắng đến mức đeo một lúc rất nhiều khẩu trang với hi vọng sẽ phòng được virus Corona.

Theo BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 1 khẩu trang đủ để bảo vệ theo thiết kế của nó, nên việc đeo chồng nhiều lớp khẩu trang không làm tăng thêm hiệu quả bảo vệ.

“Ngược lại đeo quá nhiều khẩu trang một lúc sẽ làm cho người đeo cảm thấy bí, khó thở, nên việc duy trì đeo lâu dài hoặc giữ kín nó với khuôn mặt mình có thể bị sao nhãng làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh hơn. Vì vậy bạn không nên đeo chồng nhiều lớp khẩu trang”, BS Cấp cảnh báo.

Cũng theo BS Cấp, nguy cơ nhiễm bệnh khi bị virus tấn công phụ thuộc vào khả năng miễn dịch tại chỗ của đường hô hấp và khả năng miễn dịch toàn thân.

Vậy những thói quen thường ngày có thể gây tổn hại đến miễn dịch tại chỗ của đường hô hấp như hút thuốc lá, ở trong môi trường khói bụi có nhiều tác nhân kích thích đường hô hấp hoặc ở trong phòng điều hòa không khí quá khô gây khô niêm mạc. Nhiều thói quen gây suy giảm miễn dịch toàn thân như nghiện rượu bia, sinh hoạt không điều độ, ăn kiêng quá mức. 

Ngoài những yếu tố trên, các bệnh lý mãn tính cũng có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch của đường hô hấp và của toàn thân như bệnh tiểu đường, béo phì, phổi mãn tính... 

Việc đeo khẩu trang có tác dụng phòng chống bệnh hô hấp rất tốt, giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, khói bụi, phòng nhiều bệnh khác như cúm. Tại Việt Nam, hiện 7 ca dương tính virus Corona đều là những ca xâm nhập, dịch chưa lan ra cộng đồng. Vì thế, khi đến những chỗ nguy cơ cao như đi phương tiện công cộng, đến bệnh viện có thể dùng khẩu trang y tế thông thường, không nhất thiết dùng mặt nạ N95. Thậm chí có thể dùng khẩu trang vải.

Dịch Corona: Đeo khẩu trang chồng lên nhau có chặn được virus? - 1

Nhưng cần lưu ý, mọi người cần đeo khẩu trang đúng cách, kín mũi và nhớ nguyên tắc khẩu trang chỉ dùng 1 lần, sau đó có thể sử dụng các biện pháp như bạn nói, giặt với xà bông sát khuẩn, phơi khô. Khi đi ngoài nơi công cộng về nhà, cần rửa tay, thay quần áo, tắm rửa để giữ vệ sinh chung.

Cũng theo BS Cấp, hiện nay dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp, còn nhiều vấn đề về thời gian ủ bệnh, người lành có lây chưa thực sự rõ ràng.

Vì thế, ngoài việc thường xuyên rửa tay xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi nguy cơ, nơi công cộng, Bộ Y tế khuyến cáo nếu không có việc thì không nên đến chỗ đông người, không khẩn cấp thì không nên tổ chức hội họp, tụ tập đông người. Ngay cả việc đi lễ hội du xuân nếu không cần thiết thì cũng không nên đi.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả nghiên cứu mới nhất: Virus Corona có thể lây qua đường tiêu hóa

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng, Coronavirus mới có thể lây qua đường tiêu hóa (phân, miệng), Xinhua ngày 2/2 dẫn kết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Cách phòng tránh Covid-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN