Đến lượt Giám đốc CIA “đứng trên bờ vực” bị ông Trump sa thải

Ông Trump được cho là đã quyết định sẽ sa thải Giám đốc CIA Gina Haspel, bất chấp việc bà Haspel được một số nghị sĩ đảng Cộng hòa bảo vệ.

Giám đốc CIA Gina Haspel có mặt tại Quốc hội Mỹ ngày 11.11.

Giám đốc CIA Gina Haspel có mặt tại Quốc hội Mỹ ngày 11.11.

Theo nguồn tin trên CNN, một số cố vấn của ông Trump, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, đã hối thúc Tổng thống tạm thời chưa sa thải Giám đốc CIA. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng bảo vệ bà Haspel trong những ngày qua.

Nhưng có một nhóm cộng sự của ông Trump ở Nhà Trắng đồng tình rằng cần phải sa thải bà Haspel, giống như cách ông Trump đã làm với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, theo nguồn tin của CNN.

Một số cố vấn của Trump tin rằng bà Haspel đã "không tuân lệnh" cả Tổng thống và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia John Ratcliffe. Bà Haspel bị nghi ngờ thường xuyên lách lệnh để tiếp tục theo đuổi mục tiêu riêng của mình ở CIA.

“Bà ấy tự làm việc theo ý mình, buộc Nhà Trắng phải hướng theo những quyết sách mà bà ấy lựa chọn”, nguồn tin cho biết. “Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này với bà ấy rất nhiều lần, trước khi ông Trump có cuộc thảo luận riêng về việc sa thải bà Haspel”.

Một trong những vấn đề ông Trump và các cộng sự tức giận với bà Haspel là nỗ lực giải mật các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của FBI về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Bà Haspel là người phản đối giải mật tài liệu, cho rằng làm tổn hại đến nguồn cung cấp thông tin cũng như cách mà CIA thu thập thông tin tình báo. Những tổn thất này sẽ không thể khắc phục trong một sớm một chiều.

Ông Trump coi bà Haspel đang bất tuân lệnh, khi cả Tổng thống và Giám đốc Ratcliffe đều có thẩm quyền yêu cầu CIA giải mật tin tình báo.

Bà Haspel khi được ông Trump lựa chọn vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Bà Haspel khi được ông Trump lựa chọn vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Trên thực tế, ông Trump có quyền yêu cầu CIA giao nộp các liệu mật để tự mình công bố trước công chúng, nhưng ông muốn bà Haspel là người phải giải mật, với tư cách là Giám đốc CIA, theo nguồn tin.

“Mọi người đều muốn làm những điều tốt nhất cho an ninh quốc gia, nhưng làm thế nào được khi Tổng thống không còn tin tưởng vào Giám đốc CIA”, nguồn tin này nói thêm.

Một quan chức trong chính quyền Mỹ nói với CNN rằng, “mối quan hệ giữa Nhà Trắng và CIA đã thực sự đổ vỡ”.

Trước khi CNN đăng tải thông tin, bà Haspel ngày 11.11 đã có mặt tại Quốc hội Mỹ, gặp các thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ và Lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện, Mitch McConnell.

Các cộng sự của ông Trump coi việc bà Haspel đang cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Cộng hòa, để tránh khỏi nguy cơ bị sa thải. “Bà ấy đang thách thức Tổng thống, tìm kiếm sự ủng hộ từ các mối quan hệ trong Quốc hội”, nguồn tin nói trên CNN.

Nhưng quan chức Nhà Trắng giấu tên cho rằng, hành động này “cũng không thể giúp được bà ấy”. Nguồn tin cho biết, đội ngũ cố vấn đã nhất trí về việc sa thải bà Haspel, vấn đề còn lại nằm ở ông Trump và khi nào thì Tổng thống sẽ tuyên bố trên Twitter.

Có cần thiết phải sa thải Giám đốc CIA hay không là chủ đề được thảo luận ở Nhà Trắng trong 48 giờ qua, theo CNN. Ông Trump cũng thể hiện quan điểm cần sa thải, nhưng vẫn phải chờ quyết định chính thức.

Hồi đầu tuần này, ông Trump đăng tuyên bố trên mạng xã hội Twitter về việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Điều này đã được dự báo trước nhưng các cộng sự của ông Trump không hề biết chính xác ngày nào.

Một nguồn tin thân cận với ông Trump, nói trên CNN vào ngày 12.11, rằng “bà Haspel đang đứng trên bờ vực”.

Giới lãnh đạo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng theo dõi sát sao tình hình. Bởi nếu bà Haspel bị sa thải, chắc chắn người tiếp theo sẽ là Giám đốc FBI Christopher Wray.

“Hiện giờ thì chúng tôi chưa lo lắng, nhưng nếu bà Haspel bị sa thải, khi đó đến lượt chúng tôi lo lắng”, nguồn tin của FBI cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump ”trảm” Bộ trưởng Quốc phòng: Nước Mỹ bước vào chuỗi 72 ngày ”khốc liệt”?

Chiều 9/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông qua Twitter....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN