Niger: Chính quyền quân sự ra lệnh cho cảnh sát trục xuất Đại sứ Pháp

Động thái mới của chính quyền quân sự Niger cho thấy mối quan hệ với Pháp ngày càng căng thẳng.

Quân đội Niger tuần tra trên đường (ảnh: Al Jazeera)

Quân đội Niger tuần tra trên đường (ảnh: Al Jazeera)

Hôm 31/8, chính quyền quân sự Niger đã ra lệnh cho cảnh sát trục xuất Đại sứ Pháp – ông Sylvain Itte.

Chính quyền quân sự Niger cho hay, thị thực của ông Sylvain Itte ở Niger bị hủy. ông Itte cũng không còn được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao ở nước này.

Trước đó, Pháp tuyên bố chính quyền quân sự Niger không có quyền thực hiện bất kỳ động thái nào tác động đến quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

“Đại sứ Pháp không còn được hưởng các đặc quyền và quyền miễn trừ với tư cách là quan chức ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Pháp. Thẻ ngoại giao, thị thực của ông ấy và gia đình đã bị hủy. Cảnh sát được lệnh trục xuất ông ấy”, chính quyền quân sự Niger gửi thông báo tới Bộ Ngoại giao Pháp.

Tuần trước, chính quyền quân sự Niger đã đặt thời hạn 48 giờ để ông Itte rời khỏi nước này. Tuy nhiên, Đại sứ Pháp từ chối thực hiện. Paris tuyên bố quân đội Niger không có quyền trục xuất đại sứ.

Hôm 29/8, Tổng thống Pháp Macron đã ca ngợi Đại sứ Itte khi ông kiên quyết không rời Niger.

Đại sứ Pháp tại Niger – ông Sylvain Itte – đối mặt với nguy cơ bị trục xuất (ảnh: Al Jazeera)

Đại sứ Pháp tại Niger – ông Sylvain Itte – đối mặt với nguy cơ bị trục xuất (ảnh: Al Jazeera)

Hiện chưa rõ cảnh sát Niger sẽ thực hiện lệnh trục xuất Đại sứ Pháp ra sao. Pháp có khoảng 1.500 quân đồn trú ở Niger. Phần lớn lực lượng này đóng gần thủ đô Niamey (của Niger) và sẵn sàng bảo vệ đại sứ quán.

“Quân đội Pháp sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành động leo thang căng thẳng nào có thể gây tổn hại cho các cơ quan ngoại giao và quân sự của Pháp ở Niger”, đại tá Pierre Gaudilliere, người phát ngôn quân đội Pháp, tuyên bố hôm 31/8.

“Chúng tôi đã có các biện pháp để bảo vệ những cơ sở ngoại giao và quân sự”, ông Gaudilliere nói.

Theo Al Jazeera, chính quyền quân sự Niger đang hành động giống những gì từng xảy ra ở 2 nước láng giềng Mali và Burkina Faso nhằm tách khỏi Pháp. Niger từng là thuộc địa cũ của Pháp.

Ở Niamey, từ sau cuộc đảo chính hôm 26/7, hàng trăm người Niger liên tục tổ chức tuần hành ủng hộ quân đội và hô vang “đả đảo nước Pháp”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga phủ quyết gia hạn lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với nước đồng minh của Niger

Moscow đã chặn đề xuất của Pháp và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) về việc gia hạn lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ) với Mali. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Đảo chính ở Niger Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN