Đánh giá mới của Lầu Năm Góc về sức chiến đấu của quân đội Nga ở Ukraine

Vào ngày giao tranh thứ 27 ở Ukraine, Lầu Năm Góc đưa ra đánh giá rằng sức chiến đấu của quân đội Nga giảm thêm một chút, trong khi có dấu hiệu cho thấy Ukraine bắt đầu phản công.

Xe quân sự của lực lượng thân Nga tham gia bao vây Mariupol. Ảnh chụp ngày 19.3.2022.

Xe quân sự của lực lượng thân Nga tham gia bao vây Mariupol. Ảnh chụp ngày 19.3.2022.

Đây là tuyên bố của quan chức quốc phòng Mỹ, trong cuộc họp báo cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine vào ngày 22.3.

Theo quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đánh giá sức chiến đấu của quân đội Nga ở Ukraine lần đầu giảm dưới 90%. 

“Chúng tôi lưu ý rằng đây là ước tính dựa trên sức chiến đấu của lực lượng Nga tập hợp ở khu vực biên giới giáp Ukraine và ở Belarus trước xung đột, không phải là toàn bộ binh lực Nga”, quan chức quốc phòng Mỹ nói, theo ABC News.

“Chúng tôi nhận thấy sức chiến đấu của quân đội Nga ở Ukraine lần đầu giảm dưới 90%, dù chỉ giảm nhẹ một chút. Chưa có dấu hiệu Nga tăng viện từ các nơi khác, cũng chưa thấy có lính đánh thuê nước ngoài, như lính đánh thuê Syria, tới tham chiến ở Ukraine”, quan chức quốc phòng Mỹ nói thêm.

Lầu Năm Góc đánh giá, chưa có dấu hiệu Nga bổ sung thêm đạn dược, vũ khí hay đồ tiếp tế từ các quân khu khác. Nhưng giới lãnh đạo quân sự Nga đã tính tới khả năng này.

“Nga có thể ưu tiên sử dụng lính đánh thuê nước ngoài trước, sau đó mới tính tới bổ sung lực lượng từ các nơi khác trong lãnh thổ”, quan chức Mỹ nói.

Về khả năng Belarus tham chiến ở Ukraine, quan chức Mỹ nói đang theo dõi sát sao, nhưng chưa phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi.

Về tình hình chiến sự ở Kiev, quan chức Mỹ nói lực lượng chủ lực của Nga vẫn án binh bất động cách phía bắc và phía tây Kiev khoảng 15km, cách phía đông Kiev khoảng 30km. “Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu họ bắt đầu di chuyển”, quan chức Mỹ nói.

Lực lượng thân Nga chuẩn bị vũ khí ở vùng Donetsk. Ảnh chụp ngày 22.3.2022.

Lực lượng thân Nga chuẩn bị vũ khí ở vùng Donetsk. Ảnh chụp ngày 22.3.2022.

“Chúng tôi nhận được thông tin tình báo rằng hoạt động hậu cần của Nga có vấn đề, các binh sĩ không được cung cấp đủ áo ấm trong điều kiện thời tiết lạnh giá”, quan chức Mỹ cho biết. “Một số binh sĩ Nga tạm thời bị loại khỏi vòng chiến đấu vì vấn đề này”.

Tính đến ngày 22.3, Nga đã phóng hơn 1.100 tên lửa nhằm vào Ukraine, chủ yếu là tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo Iskander, Lầu Năm Góc cho biết.

Về vấn đề Ukraine phản công, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, John Kirby nói các lực lượng Ukraine đang nỗ lực giành lại các khu vực lãnh thổ ở phía nam, đặc biệt là khu vực gần Kherson.

Về tình hình giao tranh ở Mariupol, quan chức Mỹ nói Nga đã nã hỏa lực dữ dội, sử dụng các tàu chiến nã pháo từ biển Azov.

“Ukraine biết Mariupol quan trọng như thế nào. Họ đang rất nỗ lực chiến đấu. Giao tranh vẫn diễn ra căng thẳng”, quan chức Mỹ cho biết.

Ở Biển Đen, chưa có dấu hiệu cho thấy Nga mở chiến dịch đổ bộ nhằm vào thành phố cảng Odessa. Nga hiện tập trung 21 tàu chiến ở Biển Đen, bao gồm 12 tàu mặt nước, trong đó có 9 tàu đổ bộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tuyên bố giành lại thị trấn chiến lược ở Kiev, phá một hướng bao vây của Nga

Hôm 22.3, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo lực lượng vũ trang nước này đã đánh bật quân đội Nga khỏi một thị trấn có vị trí chiến lược ở phía tây bắc Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ABC News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN