Đang ở thế khó, ông Trump lại bị "người nhà" chỉ trích không ngớt

Trong bối cảnh đang bị thất thế so với ông Biden, ông Trump lại nhận nhiều chỉ trích từ các thành viên đảng Cộng hòa. 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: USA Today

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: USA Today

Tờ Daily Mail hôm 6/11 đưa tin, Larry Hogan, thống đốc bang Maryland đồng thời là thành viên đảng Cộng hòa, và Adam Kinzinger, nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Illinois, là 2 trong số những người đầu tiên của đảng Cộng hòa chỉ trích ông Trump sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ đương nhiệm tối 5/11 (giờ địa phương) tại Nhà Trắng, cho rằng có một sự gian lận phiếu bầu lớn ở bầu cử Mỹ nhưng không đưa ra bằng chứng.

"Không có lời biện hộ nào cho những phát biểu và bình luận của Tổng thống Mỹ tối nay. Phát biểu đó hạ thấp tiến trình dân chủ của chúng ta. Nước Mỹ đang kiểm phiếu và chúng ta phải tôn trọng kết quả như từng làm trước đây. Không có cuộc bầu cử hay cá nhân nào quan trọng hơn nền dân chủ của chúng ta", Hogan chia sẻ trên Twitter. 

Kinzinger cũng lặp lại quan điểm này. 

"Chúng tôi muốn mọi phiếu bầu được kiểm đếm. Dĩ nhiên là mọi phiếu bầu hợp lệ. Nhưng nếu có lo ngại về gian lận, hãy đưa ra bằng chứng và ý kiến lên tòa án. Hãy dừng ngay việc chia sẻ thông tin sai lệch, vô căn cứ. Điều đó thật điên rồ", nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Illinois viết. 

William Cogswell, một thành viên đảng Cộng hòa tại bang South Carolina, cũng chia sẻ sự thất vọng về phát biểu của ông Trump: "Là thành viên đảng Cộng hòa vừa giành chiến thắng tại một quận nghiêng về đảng Dân chủ, tôi cảm thấy xấu hổ và ê chề khi nghe những gì Tổng thống nói". 

Ông Trump đã xuất hiện trước báo giới trong 17 phút, đọc ghi chú trong một cuốn sổ, và phàn nàn về các cuộc bỏ phiếu qua thư và các thành phố nghiêng về đảng Dân chủ. 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm còn cho rằng mình là nạn nhân của "hoạt động can thiệp bầu cử từ các phương tiện truyền thông lớn, với số tiền lớn và các hãng công nghệ lớn". Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng nào. 

Rick Santorum và Jeff Flake, 2 cựu thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa, cũng lên tiếng sau tuyên bố tại Nhà Trắng của ông Trump. 

"Không thành viên đảng Cộng hòa nào chấp nhận được phát biểu mà Tổng thống mới đưa ra. Thật không thể chấp nhận được. Đúng là phát biểu hồ đồ nhất thời", Flake viết trên Twitter. 

"Tôi hy vọng rằng các thành viên đảng Cộng hòa sẽ đứng lên và nói với ông Trump những gì cần phải nói", Santorum viết.

Hạ nghị sĩ Paul Mitchell, một thành viên đảng Cộng hòa ở bang Michigan, nói rằng: "Đất nước của chúng ta cần các nhà lãnh đạo chính trị chấp nhận cả thắng và thua một cách chín chắn và nghiêm túc". 

"Các phiếu bầu hợp pháp nên và sẽ được kiểm đếm. Ở đâu có sai phạm, ở đó sẽ có cách giải quyết. Nếu ai đó có bằng chứng sai phạm hãy đưa ra và cùng giải quyết", ông Mitchell nói. 

Tính tới đầu giờ chiều 6/11, giờ Việt Nam, kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, nhưng ông Biden được cho là sáng cửa chiến thắng hơn đối thủ. 

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao nhiều đài truyền hình lớn cắt sóng phát biểu mới nhất của ông Trump?

Sau hơn 36 giờ vắng mặt trước công chúng, ông Trump có lần đầu tiên xuất hiện trước ống kính tại Nhà Trắng lúc 6h30...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN