Đang chống dịch Covid-19, Triều Tiên lại phải đối phó thêm mối lo khác

Ngoài việc đối phó với dịch Covid-19, Triều Tiên còn phải đối mặt với hiểm họa tiềm tàng do mưa lớn kỷ lục.

Hãng Korea Herald dẫn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 4/8 cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống hầu hết các khu vực trên cả nước từ đêm 3/8 tới sáng 6/8, với cảnh báo đặc biệt được đưa ra ở các tỉnh thành: Nam, Bắc Pyongan; Nam, Bắc Hwanghae; thành phố Kaesong, tỉnh miền nam Jagang và khu vực nội địa của tỉnh Gangwon.

Cảnh báo lượng mưa ở mức độ thấp hơn được đưa ra ở các khu vực khác của đất nước, theo Đài phát thanh truyền hình trung ương Triều Tiên.

"Các biện pháp triệt để là cần thiết để ngăn chặn thảm họa như lũ lụt, tràn hồ chứa và lở đất do mưa xối xả và gió mạnh", theo truyền thông Triều Tiên.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cũng kêu gọi chuẩn bị kỹ lưỡng để giảm thiểu thiệt hại từ những cơn mưa xối xả trên khắp cả nước.

Tờ báo Triều Tiên hôm 4/8 dùng tới 4 trang để viết về những nỗ lực kiểm soát nước sông, cải thiện hệ thống thoát nước, gia cố đê và đảm bảo cung cấp đủ điện cho các máy bơm nước.

Triều Tiên đang phải đối phó với hiểm họa tiềm ẩn do mưa lớn. Ảnh: Rodong Sinmun

Triều Tiên đang phải đối phó với hiểm họa tiềm ẩn do mưa lớn. Ảnh: Rodong Sinmun

Giới chức địa phương, người dân nên đảm bảo nước ô nhiễm, chứa nhiều kim loại từ mỏ than cũng như khu vực khai khoáng không đổ ra sông ngòi; và phải cải tạo đường ống dẫn nước và nước thải để ngăn lũ lụt tại các đường phố và khu dân cư, tờ Rodong Sinmun đưa tin thêm.

Lượng mưa lớn trong mùa mưa thường gây thiệt hại lớn tới nông nghiệp ở Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã trải qua tình trạng thiếu lương thực do cơn bão Lingling hồi đầu tháng 9/2019.

Tờ Rodong Sinmun cũng kêu gọi người dân chuẩn bị tâm thế đối phó cao nhất với đại dịch Covid-19. Tờ báo thúc giục người dân tuân thủ chỉ thị của Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh khẩn cấp vì việc chống dịch Covid-19 được xem là "liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia và tính mạng người dân".

Trước đó, Bình Nhưỡng lần đầu tiên xác nhận một người đào tẩu trở về từ Hàn Quốc có các dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đưa ra phản ứng trước diễn biến này. Thành phố biên giới Kaesong, nơi người đào tẩu trú ngụ, đã bị phong tỏa. Ca nghi nhiễm đã được cách ly ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trong một diễn biến khác, tờ Yonhap News dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 4/8 cho hay, Bình Nhưỡng không thông báo cho Seoul trước khi xả nước tại một con đập biên giới.

Theo Yonhap News, hôm 3/8, Triều Tiên đã mở một phần cổng xả lũ tại đập Hwanggang ở phía tây khu vực biên giới liên Triều, khiến nước sông Imjin dâng cao.

"Triều Tiên đã mở các cổng xả lũ của con đập 3 lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến ngày 3/8. Bình Nhưỡng không thông báo trước cho chúng tôi khi xả lũ", quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên xả lũ nhưng không báo trước. Ảnh: Yonhap News

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên xả lũ nhưng không báo trước. Ảnh: Yonhap News

Theo thỏa thuận được ký kết giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hồi tháng 10/2009, Triều Tiên đồng ý thông báo trước cho Hàn Quốc về kế hoạch xả lũ. Thỏa thuận được đưa ra sau sự cố ngoài ý muốn trước đó khi 6 người Hàn Quốc thiệt mạng do Triều Tiên xả lũ ở đập Hwanggang không báo trước.

Chính phủ Hàn Quốc đang làm việc để tình trạng tương tự không xảy ra. Lập trường của Seoul là 2 bên đều phải tuân thủ các thỏa thuận chung đã ký kết.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành động của Triều Tiên sau tuyên bố bất ngờ của báo chí về dịch Covid-19

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 31/6 cho biết quốc gia này đã siết chặt các biện pháp chống dịch Covid-19 ở thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Korea Herald, Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN