Đang căng thẳng, Úc bồi thêm đòn thách thức Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Sau nỗ lực giải quyết song phương không thành công, Úc quyết định đưa vấn đề tranh chấp thương mại với Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sẵn sàng cân nhắc động thái quyết liệt hơn nếu tranh chấp vẫn không thể giải quyết.

Căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Canberra đưa vấn đề tranh chấp lên WTO. Ảnh: EPA

Căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Canberra đưa vấn đề tranh chấp lên WTO. Ảnh: EPA

Trang 9News hôm 16/12 đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Úc, Simon Birmingham, tuyên bố Úc chính thức đưa tranh chấp với Trung Quốc lên WTO để thách thức động thái của Bắc Kinh khi chống lại việc xuất khẩu lúa mạch của Canberra. 

Ông Birmingham cho biết động thái mới nhất của Úc là hành động đúng đắn và được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các nhà sản xuất lúa mạch. 

"Đây là cách thức đúng đắn và phù hợp với Úc thời điểm này. Chúng tôi, cùng nhiều quốc gia khác, sử dụng quy trình này một cách đúng đắn và trật tự. Và ngành công nghiệp Úc nên coi đây là cách Canberra bảo vệ các giá trị, hoạt động và lợi ích của các nhà sản xuất Úc", ông Birmingham nói. 

Bộ trưởng Thương mại Úc cho biết Canberra đưa ra động thái trên sau khi không thể thiết lập đối thoại song phương với Trung Quốc về tranh chấp lúa mạch. 

"Chúng tôi đã nêu ra quan ngại của mình với Trung Quốc nhiều lần cả song phương lẫn đa phương, thông qua các ủy ban liên quan của WTO", ông Birmingham nói thêm. 

Bộ trưởng Thương mại Úc hy vọng vấn đề có thể được giải quyết trước khi chuyển sang quy trình giải quyết tranh chấp của WTO mà ông Birmingham cho rằng "có thể mất nhiều năm". 

"Chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với Trung Quốc ở bất kỳ giai đoạn nào để giải quyết các tranh chấp này trên tinh thần hợp tác như đã làm với nhiều quốc gia khác", Bộ trưởng Thương mại Úc cho hay. 

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham. Ảnh: Getty

Ông Birmingham nói thêm rằng Úc có cơ sở mạnh mẽ để đưa vụ tranh chấp lên WTO. Bộ trưởng Thương mại Úc bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh cho rằng các nhà sản xuất Úc bán phá giá lúa mạch. 

"Nếu không thấy các bước thích hợp để giải quyết các tranh chấp trong thỏa thuận, chúng tôi sẽ cân nhắc động thái cứng rắn hơn, bao gồm sử dụng các biện pháp của WTO", theo ông Birmingham. 

Bộ trưởng Thương mại Úc nói rằng hành động của Trung quốc chống lại việc xuất khẩu của Úc trong năm nay đã tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế. 

"Hồ sơ rủi ro khi giao dịch và kinh doanh với Trung Quốc đã tăng lên trong năm qua. Nó cũng có tác dụng thúc đẩy mối quan hệ giữa Úc với những nước khác", ông Birmingham cho hay. Úc đã được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm tới tại Anh từ Thủ tướng Anh Boris Johnson. 

Hành động mới nhất của Úc được đưa ra sau khi Trung Quốc áp thuế 80,5% với xuất khẩu lúa mạch Úc hồi đầu năm nay. Ngoài lúa mạch, Bắc Kinh gần đây còn tăng thuế với rượu vang và lúa mạch Úc, đồng thời chặn nhập khẩu thịt cừu, thịt bò, tôm hùm và một số hàng hóa khác từ Úc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Úc có động thái chọc giận Trung Quốc giữa căng thẳng

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã có thêm quyền mới, có thể phủ quyết hoặc hủy bỏ các thỏa thuận mà chính quyền các bang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN