Dân mạng Thái Lan nói gì sau khi U23 Việt Nam thắng nghẹt thở U23 Malaysia

Một số cư dân mạng Thái Lan bày tỏ sự ấn tượng với "người hùng" Tiến Linh, trong khi một số người khác lại dự đoán kết quả và nhận định về trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 22/5 tới.

Các cư dân mạng Thái Lan bày tỏ sự ấn tượng với Tiến Linh sau trận bán kết 2, đồng thời hướng đến trận chung kết giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Ảnh: Siam Sport

Các cư dân mạng Thái Lan bày tỏ sự ấn tượng với Tiến Linh sau trận bán kết 2, đồng thời hướng đến trận chung kết giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Ảnh: Siam Sport

Trong trận bán kết thứ 2 môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tối 19/5 ở sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), U23 Việt Nam đã hạ gục U23 Malaysia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng "quý như vàng" của Tiến Linh ở hiệp phụ thứ 2. 

Chiến thắng nghẹt thở giúp các học trò của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo giành quyền vào chơi trận chung kết với U23 Thái Lan - đội trước đó cũng có chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Indonesia trên sân Thiên Trường (Nam Định). 

Trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia nhận được sự quan tâm không chỉ của khán giả trong nước mà còn của cộng đồng mạng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. 

Dưới một bài đăng của tờ Siam Sport (Thái Lan), một số dân mạng Thái Lan tỏ ra ấn tượng với tiền đạo Tiến Linh của U23 Việt Nam. 

"Cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trong giải này là Nguyễn Tiến Linh", Pick Patinya, một cư dân mạng Thái Lan, bình luận.

"Tôi rất thích cầu thủ số 9 của U23 Việt Nam. Một pha bóng chất lượng", Kitipol Thanakulanan, một người dùng Facebook ở thủ đô Bangkok, bình luận về Tiến Linh và "bàn thắng vàng" của tiền đạo này trong trận bán kết tối 19/5. 

Một số cư dân mạng Thái Lan khác lại chia sẻ dự đoán kết quả và những lời gửi gắm tới U23 Thái Lan trước trận chung kết với đội chủ nhà U23 Việt Nam. 

Kai Sirachaikun, cư dân mạng từ tỉnh Ayutthaya, dự đoán U23 Thái Lan sẽ dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam. Trong khi đó, tài khoản Facebook Prasit Konggarut lại có dự đoán trái ngược, cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đánh bại người Thái với tỷ số 3-0. 

Trong khi đó, Teerachat Spk, một người dùng khác, viết: "Hẹn các bạn ở trận chung kết nhé, U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ khiến các bạn phải khóc". 

"Còn có ai nói chúng ta phải sợ U23 Việt Nam không? Trước khi đá với U23 Indonesia, nhiều cổ động viên nói rằng chúng ta đá như thế này thì không thể thắng được U23 Indonesia vì họ là đội hay nhất nhì bảng A. Khi chúng ta đã thắng thì các bạn lại chuyển sang sợ U23 Việt Nam. Các bạn đang sợ hãi điều gì ở họ", người dùng Facebook Phaeng Hnapad, từ tỉnh Samut Prakan, tỏ ra bức xúc với một số người hâm mộ Thái Lan. 

Có không ít cư dân mạng Thái Lan bày tỏ sự thận trọng và gửi lời khuyên tới người hâm mộ cũng như U23 Thái Lan. 

"Đừng tự đắc quá, màn trình diễn của U23 Thái Lan trước U23 Indonesia cũng chưa tốt đâu. Chúng ta cũng hòa và phải đá hiệp phụ", Jetsada Rianchai, người dùng Facebook từ Bangkok, bình luận dưới bài viết của Siam Sport. 

Tài khoản Papa Poper nhắn nhủ tới các cầu thủ U23 Thái Lan: "Ở trận chung kết, các cầu thủ U23 Thái Lan cần có tâm lý thoải mái, để có phong độ tốt nhất. Nếu đủ bình tĩnh, chúng ta sẽ làm chủ cuộc chơi. Chúc các cầu thủ chiến thắng và mang về huy chương vàng bóng đá nam cho Thái Lan". 

"Chúng tôi cũng đã chiến đấu hết mình suốt 120 phút. Trận chung kết sắp tới sẽ là trận chiến vì danh dự và vinh quang. Nhà cựu vô địch U23 Thái Lan sẽ đối đầu đương kim vô địch U23 Việt Nam", người dùng Facebook Nopadol Pothijack, sống tại Bangkok, viết.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 22/5. Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra trước đó, vào lúc 16h cùng ngày. Cả hai trận đấu này đều diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Thái Lan dành ”mưa lời khen” cho U23 Việt Nam sau trận thắng 3-0 trước U23 Indonesia

U23 Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc mở màn SEA Games 31 với chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN