Dân mạng Trung Quốc "trút giận" sau trận thua trước ĐT Việt Nam

Trận thua lịch sử 1-3 của đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Weibo.

Đội tuyển Trung Quốc có trận thua "xấu hổ" trên sân Mỹ Đình ngày 1.2.

Đội tuyển Trung Quốc có trận thua "xấu hổ" trên sân Mỹ Đình ngày 1.2.

Cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ cảm xúc phẫn nộ, tức giận, chỉ trích đội nhà khi để thua đậm ngay trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, theo SCMP.

Trận thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trở thành chủ đề thịnh hành số 1 trên mạng xã hội Weibo, với 1,28 triệu lượt nhắc đến chỉ trong 2 tiếng sau khi trận đấu kết thúc.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc gọi kết quả thua 1-3 là “xấu hổ”. “Với tỉ số đó, với trận thua đó để chấm dứt hi vọng tiến sâu hơn ở World Cup là điều không thể chấp nhận được”, một cư dân mạng viết.

“20 năm qua của bóng đá Trung Quốc là như vậy sao? Chúng ta sẽ sống ra sao trong 20 năm tới?”, một cư dân mạng khác bình luận, ám chỉ lần cuối Trung Quốc lọt vào vòng chung kết World Cup 2002.

“Đội tuyển thiếu khát vọng cống hiến, có lẽ họ vẫn đang đắm chìm trong bữa tiệc Tết Nguyên đán”, một người khác viết. “Đội tuyển không hề cho thấy sức mạnh”.

“Chiến thuật không quan trọng, cầu thủ rất tệ, nhanh nhanh mà về nhà đón năm mới”, một cư dân mạng khác viết.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc nói rằng họ vẫn còn nhớ như in những ký ức về đội tuyển Trung Quốc khi từng thi đấu ở vòng chung kết World Cup. “Đã 20 năm trôi qua rồi, đừng nghĩ rằng Trung Quốc có thể dễ dàng vượt qua vòng loại nữa”, một người viết.

“Liệu chúng ta còn có thể thấy đội tuyển lọt vào vòng chung kết một lần nữa hay không? Thật xấu hổ, tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật”, một cư dân mạng viết.

Nhiều cư dân mạng kêu gọi giải tán đội tuyển bóng đá Trung Quốc, sau màn trình diễn “thảm họa” trước ĐT Việt Nam. “Thi đấu bạc nhược như vậy thì nên giải tán”, một cư dân mạng viết.

Một số cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thực tế hơn khi nói về thực trạng đội tuyển hiện nay.

“Mọi người hay nói rằng tại sao không thể chọn 11 cầu thủ giỏi trong 1,4 tỉ dân? Thực tế là chỉ có vài ngàn cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc”, một cư dân mạng viết.

“Nhìn sang những nước có nền bóng đá lâu đời như Đức, Anh mà xem. Những quốc gia đó có số dân bằng 1/10 Trung Quốc, nhưng số cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp gấp 10 lần”, người này giải thích.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo chí thế giới ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc vào tối mùng 1 Tết đã gây được tiếng vang. Nhiều trang báo lớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN