Đại sứ Ukraine tại Anh nói lý do trì hoãn phản công

Chia sẻ với truyền thông Anh, Đại sứ Ukraine tại Anh nói rằng Kiev đang nhắm tới "một cuộc phản công đột phá", nhưng cảnh báo rằng "cuộc phản công được đặt quá nhiều kỳ vọng".

Chú thích: Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho rằng yếu tố thời tiết khiến Kiev phải trì hoãn cuộc phản công. Ảnh minh họa: Getty

Chú thích: Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho rằng yếu tố thời tiết khiến Kiev phải trì hoãn cuộc phản công. Ảnh minh họa: Getty

Chia sẻ với truyền thông Anh ngày 2/5, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko tuyên bố, Kiev đang phải trì hoãn cuộc phản công vốn được lên kế hoạch từ lâu vì không thể sử dụng các xe tăng mà phương Tây cung cấp do thời tiết xấu. 

"Thời tiết rõ ràng không cho phép các xe tăng hạng nặng di chuyển trong bùn lầy vào mùa xuân", ông Pristayko nói với hãng Sky News (Anh). 

Tuyên bố của ông Pristayko được cho là trùng khớp với những gì mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov tuyên bố vào tuần trước. Ông Reznikov khi đó nói rằng quân đội Ukraine nhìn chung đã sẵn sàng cho một cuộc phản công nhưng cần "thời tiết ủng hộ và quyết định của các chỉ huy".  

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã gửi hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực và hàng trăm xe bọc thép tới Ukraine để hỗ trợ cuộc phản công. Trong khi các quan chức phương Tây lập luận rằng Kiev có mọi thứ cần thiết cho một chiến dịch thành công, quân đội Mỹ được cho là nghi ngờ về khả năng của Ukraine trong việc chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga. 

Nhiều tờ báo phương Tây cho rằng cuộc phản công có thể là thời điểm quyết định cho xung đột ở Ukraine và rằng nếu thất bại, Kiev sẽ  khó có thể nhận được hỗ trợ quân sự như trước. Các quan chức Ukraine chỉ trích quan điểm này và kêu gọi các đồng minh phương Tây ủng hộ, bất chấp kết quả cuộc phản công. 

 Chia sẻ với hãng tin Sky News, Đại sứ Ukraine tại Anh nói rằng Kiev đang nhắm tới "một cuộc phản công đột phá", nhưng cảnh báo rằng "cuộc phản công được đặt quá nhiều kỳ vọng". 

Ông Pristayko còn cáo buộc Moscow phóng đại khả năng quân sự, lấy ví dụ về các cuộc tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. 

Người Nga "thổi phồng" khi nói nã hàng trăm tên lửa, theo ông Pristayko. Thực tế, chỉ có vài chục quả tên lửa nhắm vào Ukraine. 

Tuy nhiên, theo đài RT của Nga, tuyên bố 100 tên lửa Nga nhằm vào Ukraine trong một cuộc tấn công gần đây dường như bắt nguồn từ quan chức Ukraine Sergey Shakhet. Ông Shakhet chia sẻ con số này trên mạng xã hội vào ngày 30/4, sau đó truyền thông Ukraine đồng loạt đăng lại thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến số lượng vũ khí được sử dụng trong báo cáo riêng về các cuộc tấn công gần đây. 

Nguồn: [Link nguồn]

‘Kẻ thù’ Ukraine khó đánh bại trên đường phản công

Bùn đất lầy lội vào mùa xuân là chướng ngại vật trên chiến trường mà lực lượng Ukraine có cố gắng cũng rất khó để vượt qua khi tính đến chuyện phản công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN