Đại sứ Nga lên tiếng việc Mỹ đẩy nhanh kế hoạch đưa bom hạt nhân hiện đại tới châu Âu

Khác với Mỹ, tất cả vũ khí hạt nhân của Nga đều được cất giữ trong nước và không tạo ra mối đe dọa với Washington, đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov nói.

Mỹ sẽ đưa bom hạt nhân B61-12 mới tới các căn cứ của NATO ở châu Âu

Mỹ sẽ đưa bom hạt nhân B61-12 mới tới các căn cứ của NATO ở châu Âu

Mỹ nên rút vũ khí hạt nhân ở các căn cứ quân sự nước ngoài về lãnh thổ Mỹ và ngừng tập trận hạt nhân với các quốc gia không sở hữu loại vũ khí này, đại sứ Antonov ngày 29/10 nói, theo RT.

“Tôi hối thúc Washington rút tất cả vũ khí hạt nhân ở nước ngoài về nước và vô hiệu hóa các cơ sở bảo trì, bảo quản vũ khí hạt nhân ở nước ngoài”, ông Antonov cho biết.

Tuyên bố của đại sứ Antonov nhằm phản hồi thông tin do báo Mỹ Politico đăng tải hồi tuần này, cho biết Mỹ có kế hoạch đẩy nhanh việc đưa bom hạt nhân hiện đại B61-12 tới các căn cứ NATO ở châu Âu.

B61-12 vừa là vũ khí hạt nhân chiến lược, vừa là vũ khí hạt nhân chiến thuật, có khả năng tấn công mục tiêu một cách chính xác khi được thả từ máy bay ném bom hoặc chiến đấu cơ.

Mỹ dự định đưa bom hạt nhân B61-12 mới tới châu Âu thay thế bom B61 phiên bản cũ vào mùa xuân năm sau, nhưng nay đã đẩy nhanh tiến độ và dự định hoàn thành ngay trong tháng 12 năm nay, theo Politico.

Chương trình nâng cấp bom hạt nhân B61-12 của Mỹ tiêu tốn khoảng 10 tỉ USD, thay thế 100 quả bom được cất giữ tại các căn cứ NATO ở Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Antonov, quan chức Mỹ coi “B61-12 là bom hạt nhân chiến thuật có năng lực răn đe tương tự bom hạt nhân chiến thuật của Nga”.

Tuy nhiên, đại sứ Antonov chỉ ra sự khác biệt ở chỗ tất cả vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đều được cất giữ ở trong nước và không tạo ra mối đe dọa với Mỹ.

“Trong khi đó, bom hạt nhân của Mỹ lại được triển khai ở châu Âu, ở những quốc gia cách không xa lãnh thổ Nga tính theo đường bay. Kể cả khi những quả bom này có sức công phá thấp, nó vẫn được coi là vũ khí chiến lược”, đại sứ Antonov nói.

Mỹ và NATO nói rằng liên minh tập trận hạt nhân cùng các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân là hoàn toàn không nhắm vào Nga. Đại sứ Antonov đã bác bỏ điều này.

“Câu hỏi đặt ra là, tại sao những quốc gia coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, lại được phép tham gia tập trận hạt nhân cùng Mỹ?”, Đại sứ Antonov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao bộ ba vũ khí hạt nhân không còn giúp Mỹ gây áp lực lên đối phương?

Bộ ba vũ khí hạt nhân đang được Mỹ tích cực sử dụng để kiềm chế Nga và một số nước khác, tuy nhiên mọi thứ đang diễn ra không như Washington mong đợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN