Đại sứ Nga: Lao động Triều Tiên có thể được cử đến vùng Donbass

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga, đại sứ Nga tại Triều Tiên đã giải thích lý do các lao động Triều Tiên có thể được cử đến vùng Donbass. 

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora tuyên bố có nhiều cơ hội để hợp tác kinh tế giữa Triều Tiên và vùng Donbass. Ảnh: Tass

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora tuyên bố có nhiều cơ hội để hợp tác kinh tế giữa Triều Tiên và vùng Donbass. Ảnh: Tass

Hãng NK News (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ tờ Izvestia (Nga) cho hay, đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora nói rằng các lao động Triều Tiên có thể được cử đến vùng Donbass, hỗ trợ việc việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại vùng này. 

Ông Matsegora cho biết "có rất nhiều cơ hội hợp tác kinh tế" giữa Triều Tiên và các khu vực ở vùng Donbass. 

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia, đại sứ Nga tại Triều Tiên nhấn mạnh "các lao động Triều Tiên có trình độ cao, chăm chỉ và có khả năng làm việc trong điều kiện khó khăn nhất". Điều này có thể giúp khôi phục các cơ sở xã hội, cơ sở hạ tầng và công nghiệp ở vùng Donbass. 

Tờ Guardian (Anh) nhận định, nếu tuyên bố của đại sứ Nga tại Triều Tiên trở thành sự thật, đó sẽ là một thách thức lớn với các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Matsegora thừa nhận, các lệnh trừng phạt có thể ngăn cản các nỗ lực thiết lập mối liên kết thương mại giữa DPR và LPR với Triều Tiên, nhưng cho rằng các mối quan hệ kinh tế giữa đôi bên là "hoàn toàn hợp lý".

Tuyên bố của đại sứ Nga tại Triều Tiên được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên trở thành một trong số ít quốc gia công nhận độc lập của cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) và cộng hòa Lugansk tự xưng (LPR).  

Đáp trả, Ukraine lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và cáo buộc Bình Nhưỡng phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. 

Kiev đã đình chỉ liên lạc chính trị và kinh tế với Triều Tiên như một phần của các lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc đưa ra - nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. 

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên công nhận Donetsk, Lugansk độc lập: Nga lên tiếng

Đại sứ Nga tại Triều Tiên cho rằng, giới lãnh đạo Bình Nhưỡng luôn tìm cách làm những điều đúng đắn để giải quyết các mối quan hệ quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN