Đài Loan tập trận bắn đạn thật và động thái mạo hiểm của tàu trinh sát Trung Quốc

Các lực lượng không quân, hải quân và lục quân Đài Loan đã thực hiện tập trận bắn đạn thật mang tên Hán Quang với mục đích chính nhằm chống lại một cuộc đổ bộ thu hồi hòn đảo từ quân đội Trung Quốc. Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 13 – 17.7.

Trực thăng quân sự bắn pháo sáng trong cuộc tập trận Hán Quang ở Đài Loan (ảnh: Focus Taiwan)

Trực thăng quân sự bắn pháo sáng trong cuộc tập trận Hán Quang ở Đài Loan (ảnh: Focus Taiwan)

Chiến đấu cơ F-16 cùng nhiều vũ khí hiện đại khác như tên lửa chống hạm Hùng Phong 2, 3, tên lửa Thiên Cung 1, 3, tên lửa Harpoon, hệ thống phòng thủ Patriot… đã được lực lượng phòng vệ Đài Loan triển khai trong cuộc tập trận quy mô lớn.

Xe tăng hạng nặng cũng được Đài Loan triển khai ra bờ biển và nã pháo để tiêu diệt các mục tiêu giả định ngoài khơi. Khoảng 8.000 binh sĩ Đài Loan đã tham gia vào cuộc tập trận lần này.

Tập trận bắn đạn thật quy mô lớn là sự kiện hàng năm của lực lượng phòng vệ Đài Loan. Trong bối cảnh quân đội Trung Quốc nhiều lần điều máy bay quân sự, tàu, áp sát Đài Loan, cuộc tập trận lần này rất được chính quyền và người dân hòn đảo rất chú ý.

“Cuộc tập trận Hán Quang là sự kiện lớn hàng năm của lực lượng phòng vệ Đài Loan nhằm đánh giá khả năng chiến đấu cũng như sự phát triển quân sự. Cuộc tập trận cho thấy quyết tâm, nỗ lực bảo vệ Đài Loan”, bà Thái Anh Văn – lãnh đạo Đài Loan – tuyên bố.

Xe tăng Đài Loan nã pháo ra biển (ảnh: Focus Taiwan)

Xe tăng Đài Loan nã pháo ra biển (ảnh: Focus Taiwan)

Sau khi tái đắc cử chức vụ lãnh đạo Đài Loan, bà Thái đã đặt việc hiện đại hóa quân sự của hòn đảo là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đài Loan cũng đẩy mạnh việc tự sản xuất, mua sắm vũ khí từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, bất chấp việc Bắc Kinh kịch liệt phản đối.

“Muốn bảo vệ an ninh của Đài Loan, chúng ta không thể cúi đầu mà phải dựa vào lực lượng quân sự vững mạnh. Tất cả các sĩ quan và binh sĩ Đài Loan là nòng cốt để thực hiện mục tiêu này”, bà Thái nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, lực lượng Đài Loan mặc dù được đạo tạo bài bản và trang bị vũ khí hiện đại hơn do Mỹ sản xuất nhưng khó có thể đối phó với quân đội đông áp đảo từ đại lục trong một cuộc đổ bộ.

Bà Thái Anh Văn quan sát tập trận (ảnh: Focus Taiwan)

Bà Thái Anh Văn quan sát tập trận (ảnh: Focus Taiwan)

Tên lửa vác vai được sử dụng trong cuộc tập trận (ảnh: Focus Taiwan)

Tên lửa vác vai được sử dụng trong cuộc tập trận (ảnh: Focus Taiwan)

Trong khi Đài Loan đang tiến hành tập trận bắn đạn thật, 2 tàu trinh sát của quân đội Trung Quốc được phát hiện ở bờ biển phía Đông hòn đảo, theo tờ Focus Taiwan.

Sau khi phát hiện 2 tàu trinh sát Trung Quốc, Đài Loan đã điều tàu chiến tới răn đe và xua đuổi. Hành động tiếp cận của tài quân sự Trung Quốc được đánh giá là nguy hiểm khi các hệ thống tên lửa của hòn đảo đã lên nòng, một nguồn tin quân sự Đài Loan cho biết.

Đài Loan đã cử tàu chiến được trang bị vũ khí tác chiến điện tử để ngăn chặn hành động thu thập tin tình báo bất chấp nguy hiểm của tàu trinh sát Trung Quốc, nguồn tin quân sự cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ trừng phạt công ty vũ khí lớn nhất thế giới của Mỹ, liệu có kết quả?

Tuyên bố trừng phạt nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới của Mỹ – Lockheed Martin – chỉ là một hành động mang tính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Focus Taiwan ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN