Cựu tướng Pháp nói về viễn cảnh của Ukraine trong mùa đông

Cựu Tham mưu trưởng Không quân Pháp, tướng về hưu Jean-Paul Palomeros, gần đây đưa ra nhận định về cục diện xung đột ở Ukraine trong mùa đông.

 Cựu Tham mưu trưởng Không quân Pháp, tướng về hưu Jean-Paul Palomeros.

 Cựu Tham mưu trưởng Không quân Pháp, tướng về hưu Jean-Paul Palomeros.

Theo báo Nga RT, tướng Palomeros, người cũng từng giữ chức Tư lệnh quân đội liên minh tối cao thuộc NATO, nhận định "những gì tốt nhất mà Kiev có thể hi vọng là không để mất thêm lãnh thổ trong mùa đông".

"Ukraine sẽ trải qua một mùa đông tồi tệ", tướng Palomeros trả lời phỏng vấn trên truyền thông Pháp vào cuối tuần trước. "Chúng ta cần nhìn nhận vào thực tế. Kịch bản tốt nhất trong thời gian tới là Kiev có thể giữ vững những gì hiện có. Chúng ta không nên hi vọng vào những điều lớn lao hơn".

Tướng Palomeros giữ chức Tham mưu trưởng Không quân Pháp giai đoạn 2009 - 2012. Ông tiếp tục trở thành Tư lệnh quân đội liên minh tối cao thuộc NATO cho đến năm 2015 thì nghỉ hưu.

Trong sự nghiệp quân ngũ, ông từng 82 lần tham gia nhiệm vụ chiến đấu với hơn 3.500 giờ bay, chủ yếu trên các mẫu chiến đấu cơ Mirage F1C và Mirage 2000.

Ông Palomeros cho rằng, các nước phương Tây cần tăng cường hỗ trợ Ukraine nhiều hơn nữa. "Châu Âu cần phải đầu tư mạnh mẽ nếu muốn có một kết quả tích cực trong cuộc xung đột ở Ukraine. Hiện tại, mức hỗ trợ vẫn là chưa đủ", ông Palomero nói.

Ông Palomeros nói về những tranh cãi và mâu thuẫn ở phương Tây nhằm duy trì hỗ trợ Ukraine. “Thông điệp là rất rõ ràng", ông nói. “Chúng ta phải kết hợp lời nói với hành động".

Cựu tướng Pháp đưa ra bình luận khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm các quân nhân Pháp làm nhiệm vụ ở Jordan. Trong chuyến thăm, ông Macron khẳng định sự hỗ trợ của Pháp đối với Ukraine. "Chúng ta không thể để Nga giành chiến thắng", ông Macron nói.

Ukraine đánh giá cao hệ thống pháo tự hành Caesar mà Pháp cung cấp.

Ukraine đánh giá cao hệ thống pháo tự hành Caesar mà Pháp cung cấp.

Trước đó, ông Macron thừa nhận rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu đã thất bại trong chiến lược khiến nền kinh tế Nga kiệt quệ thông qua trừng phạt. Ông Macron cũng thừa nhận tình hình chính trị bất ổn ở Mỹ đang có tác động tiêu cực đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 24/12, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo thành lập "liên minh pháo binh" trong tháng 1 năm tới nhằm củng cố năng lực chiến đấu của quân đội.

Việc thành lập liên minh mới đã được Thứ trưởng Quốc phòng, trung tướng Ivan Havryliuk thảo luận với phái đoàn của Quốc hội Pháp.

Ông Havryliuk nói Kiev muốn mua thêm các hệ thống pháo tự hành Caesar của Pháp, cho biết hệ thống này đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng tiết lộ, pháo tự hành Caesar sử dụng ở Ukraine sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), giúp giảm mức độ sử dụng đạn pháo xuống 30% mà vẫn đảm bảo khả năng tấn công chính xác.

Ông Havryliuk kêu gọi Pháp đẩy mạnh việc cung cấp đạn pháo để Kiev sử dụng cho các hệ thống pháo tự hành Caesar. Trong tuyên bố mới, Bộ Quốc phòng Ukraine không tiết lộ các quốc gia có thể tham gia liên minh pháo binh bên cạnh Pháp.

Ukraine đã nhận tổng cộng 18 hệ thống pháo tự hành Caesar từ Pháp và đã ngỏ ý muốn đặt mua thêm. Trong chuyến thăm Kiev gần đây, các nghị sĩ Quốc hội Pháp cũng kêu gọi tăng cường hơn nữa mức hỗ trợ cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nói các cuộc tấn công của Nga giảm mạnh sau khi cường kích - ném bom Su-34 bị bắn hạ

Không quân Nga đã giảm mạnh việc sử dụng bom dẫn đường ở miền Nam Ukraine sau khi lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ cường kích-ném bom Su-34.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT, Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN