Cựu tổng thống Mỹ tiết lộ từng thúc đẩy Nga gia nhập NATO

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton nói xung đột ở Ukranie có thể nổ ra sớm hơn nếu như NATO không kết nạp thêm các thành viên ở Đông Âu trong giai đoạn ông nắm quyền ở Nhà Trắng.

Ông Clinton ký nghị định thư mở đường để Hungary, Ba Lan và CH Czech gia nhập NATO năm 1999.

Ông Clinton ký nghị định thư mở đường để Hungary, Ba Lan và CH Czech gia nhập NATO năm 1999.

Theo RT, ông Clinton bác bỏ các chỉ trích cho rằng việc NATO mở rộng về phía đông trong giai đoạn ông nắm quyền và nguyên nhân thúc đẩy cuộc khủng hoảng Ukraine ngày nay. Ông Clinton cho rằng Nga có thể đe dọa an ninh các nước láng giềng Đông Âu sớm hơn nếu NATO không mở rộng sự hiện diện.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã làm điều đúng đắn vào thời điểm phù hợp. Nếu chúng tôi không làm điều đó, xung đột có thể còn xảy ra sớm hơn", ông Clinton trả lời trên đài CNN ngày 18/9.

Các quốc gia từng thuộc Khối Hiệp ước Warsaw, gồm Ba Lan, Hungary và CH Czech đã gia nhập NATO vào năm 1999, trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

7 nước khác, bao gồm 3 quốc gia từng thuộc Liên Xô, gia nhập NATO năm 2004, dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Nga cáo buộc NATO đã "không giữ lời hứa" khi không ngừng mở rộng sang phía đông sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Trong giai đoạn từ năm 2009 - 2020, NATO kết nạp thêm 4 thành viên và để ngỏ khả năng cho phép Ukraine và Georgia gia nhập.

Nga từng đụng độ quân sự với Georgia năm 2008 và xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra từ năm 2014. Tháng 2/2022, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói việc NATO không ngừng mở rộng tới giáp biên giới Nga là "mối đe dọa không thể chấp nhận được" với an ninh quốc gia.

Cựu Tổng thống Mỹ Clinton nói ông đã cố gắng thúc đẩy Nga hòa nhập với chiến lược an ninh của NATO. "Tôi đã làm gì những gì phải làm, tôi không chỉ đề xuất trao quy chế đối tác thành viên đặc biệt của Nga với NATO, mà còn thúc đẩy khả năng Nga trở thành thành viên chính thức của NATO", ông Clinton nói, nhấn mạnh rằng điều này giúp giải quyết các thách thức an ninh lớn nhất là ngăn các tổ chức khủng bố tiếp cận vũ khí hóa học, sinh học hay thậm chí là vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, phía Nga nói đã 4 lần đề nghị gia nhập NATO nhưng bất thành, lần lượt vào các năm 1954, 1983 (thời Liên Xô), năm 1991 và năm 2002 (sau khi ông Clinton rời Nhà Trắng).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giai đoạn 1994 - 1997 dưới thời ông Clinton, William Perry nói Mỹ cũng có lỗi khi phớt lờ mối quan hệ với Nga sau thời Chiến tranh Lạnh.

"Có luồng quan điểm ở Nga rằng phương Tây không coi trọng Moscow, phớt lờ quan điểm của Nga trong vấn đề mở rộng NATO", ông Perry nhận định vào đầu tháng này.

Tuy vậy, ông Clinton khẳng định: "Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã làm điều đúng đắn".

Nguồn: [Link nguồn]

Nước thành viên NATO nói muốn gia nhập khối an ninh có Nga và Trung Quốc

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là “mục tiêu” của Ankara.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN