Cựu quan chức CIA nói Ukraine đang cố gắng kéo Mỹ vào xung đột với Nga

Các vụ tấn công do máy bay không người lái (UAV) Ukraine gây ra tại các sân bay quân sự nằm trong lãnh thổ Nga là một phần chiến lược của Kiev, cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Philip Giraldi nói.

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận của NATO ở Ba Lan.

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận của NATO ở Ba Lan.

Ukraine đang tìm cách để lôi kéo Mỹ và NATO tham gia trực tiếp vào xung đột với Nga, ông Giraldi đưa ra nhận định sau vụ tấn công nhằm vào hai sân bay quân sự Nga ngày 5/12, theo RT.

"Đây rõ ràng là nỗ lực của Tổng thống Ukraine Zelensky, nhằm leo thang xung đột", ông Giraldi nói. "Ông Zelensky đã từng cố gắng làm điều tương tự khi vội quy trách nhiệm cho Nga trong vụ một tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Ông Zelensky khi đó nói NATO phải can thiệp ngay".

Tên lửa rơi xuống làng Przewodow ở Ba Lan vào tháng trước được xác định là xuất phát từ hệ thống phòng không Ukraine. Ông Zelensky vẫn tiếp tục khẳng định điều ngược lại trong một vài ngày cho tới khi Ba Lan và Washington công bố kết luận điều tra.

Hôm 5/12, 2 UAV được cho là của Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Dyagilevo ở vùng Ryazan và Engels ở vùng Saratov, cách biên giới với Ukraine khoảng 500km. Vụ tấn công khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Hai máy bay Nga cũng bị hư hại.

"Mục đích của vụ tấn công này một lần nữa xuất từ động cơ chính trị", ông Giraldi nhận định về cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay Nga. "Đó là sự leo thang căng thẳng mà ông Zelensky cùng với các cố vấn chủ trương thực hiện nhằm khiến Nga mắc sai lầm và từ đó có thể khiến Mỹ và NATO đưa ra phản ứng mà ông Zelensky muốn thấy".

Cho đến nay, Mỹ luôn phản ứng thận trọng với các sự cố có thể leo thang xung đột ở Ukraine, đặc biệt là xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

"Chúng tôi không khuyến khích, cũng không giúp Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/12 cho biết. 

"Nhưng điều quan trọng là phải hiểu được những gì người Ukraine đang phải trải qua mỗi ngày", ông Blinken nói thêm, ám chỉ các cuộc tập kích tên lửa của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến nhiều vùng ở Ukraine rơi vào tình cảnh mất điện thường xuyên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga phát lệnh bắt Phó Thủ tướng và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine

Tòa án Lefortovo ở thủ đô Moscow của Nga đã phát lệnh bắt giữ vắng mặt Phó Thủ tướng và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine với cáo buộc họ xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN