Covid-19: Vũ Hán lần đầu nới lỏng phong tỏa, các tỉnh Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp

Số ca nhiễm virus Corona ở Trung Quốc công bố ngày 24.2 hầu hết đều ghi nhận tại tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch trong khi các tỉnh khác bắt đầu hạ mức cảnh báo khẩn cấp.

Một chuyên gia làm việc tại phòng nghiên cứu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một chuyên gia làm việc tại phòng nghiên cứu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo SCMP, Trung Quốc ngày 24.2 ghi nhận 409 ca nhiễm mới và 150 người tử vong. Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục là 77.345 và tổng cộng có 2.592 ca tử vong.

Có tới 398/409 ca nhiễm mới là ở tỉnh Hồ Bắc. Hầu hết người tử vong cũng ở Hồ Bắc, trừ một trường hợp ở đảo Hải Nam. Thống kê ngày 24.2 cũng cho thấy có 1.846 người ra viện, nâng tổng số người khỏi bệnh ở Trung Quốc đại lục lên con số 24.734.

Giới chức thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, hôm 24.2 lần đầu tiên nới lỏng lệnh phong tỏa, vốn kéo dài suốt một tháng qua. Bất cứ người nào không phải cư dân thành phố, không có triệu chứng và không tiếp xúc gần với người bệnh, đều có thể rời thành phố ngay lập tức.

Không rõ quy định này có áp dụng với người nước ngoài mắc kẹt ở Vũ Hán hay không. Hơn 75% ca tử vong trong thời gian dịch bệnh bùng phát đều ghi nhận ở Vũ Hán.

Một cư dân Vũ Hán nói người cha của anh sống ở tỉnh khác, giờ đây đã có thể trở về nhà, nhưng tìm cách đưa người cha về là không hề dễ dàng vì phương tiện công cộng không hoạt động.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã hạ mức cảnh báo khẩn cấp vì dịch bệnh Covid-19, dấu hiệu cho thấy bệnh dịch đã được kiểm soát ở các nơi khác của Trung Quốc. Tỉnh Quảng Đông hạ mức khẩn cấp từ mức I xuống mức II trong ngày 24.2.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông thông báo trên toàn tỉnh có 1.345 trường hợp nhiễm virus Corona và 6 người chết.

Tỉnh Thiểm Tây cũng hạ cấp cảnh báo khẩn cấp xuống mức II. Tỉnh Cam Túc, Liêu Ninh, Quý Châu, Vân Nam hạ mức cảnh báo xuống cấp III.

Phái đoàn WHO bao gồm các chuyên gia về sức khỏe, đã hoàn thành xong chuyến khảo sát đến Vũ Hán, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Các chuyên gia đã đến thị sát một số bệnh viện, gặp gỡ giới chức y tế địa phương.

Phái đoàn của WHO cùng các chuyên gia Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc họp báo vào tối ngày 24.2.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách ly bắt buộc 14 ngày với những người nhiễm Covid-19 được chữa khỏi tại Vũ Hán

Chính quyền thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc quy định cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả người nhiễm virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN