Covid-19: Thổ dân Mỹ được quốc gia châu Âu giúp đỡ, đền ơn "cứu mạng" gần 200 năm trước

Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa thổ dân da đỏ Mỹ với một quốc gia châu Âu được “hồi sinh” một lần nữa trong đại dịch Covid-19. Gần 200 năm trước, những người thổ dân da đỏ tốt bụng của Mỹ đã vét hết tiền bạc của họ được 170 USD để cứu quốc gia cách xa hàng trăm nghìn km giữa cảnh đói khát.

Một chiến dịch gây quỹ của người dân Ireland trên trang GoFundMe, đã kêu gọi được hơn 2,6 triệu USD để gửi tới những người anh em thổ dân da đỏ Mỹ mua sắm thiết bị y tế trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan.

“Vào thời điểm Ireland cần sự trợ giúp nhất trong nạn đói kinh hoàng, những người Mỹ bản địa đã giúp đỡ chúng tôi trong khi cuộc sống của họ vẫn còn vô vàn khó khăn. Sự hào phóng của những người thổ dân tốt bụng sẽ không bao giờ bị quên lãng”, một người bình luận trên trang GoFundMe với khoản quyên góp 30 USD.

“Khi người Ireland cần, các bạn đã cho chúng tôi hiểu tình đoàn kết thực sự là như thế nào”, một người khác bình luận cùng khoản quyên góp 20 USD.

“Từ Ireland, 170 năm sau, ơn huệ được gửi lại. Số tiền này xin được dành cho những người anh em dân bản địa Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn nhất”, một người dùng khác chia sẻ.

Người Ireland xác xơ trong nạn đói kinh hoàng vì khoai tây mất mùa (ảnh: ABC News)

Người Ireland xác xơ trong nạn đói kinh hoàng vì khoai tây mất mùa (ảnh: ABC News)

Ngày càng có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 là thổ dân da đỏ tại Mỹ. Họ phải sống trong điều kiện thiếu thốn, chật chội và đặc biệt là thiếu nước sinh hoạt, luôn tiềm ẩn mối nguy dịch bệnh.

Toàn xứ Navajo, nơi sinh sống chủ yếu của 30.000 người da đỏ chỉ có khoảng 20 giường chăm sóc đặc biệt. Gói cứu trợ 2.000 tỷ để đối phó với dịch Covid-19 của chính quyền ông Trump đã được giải ngân từ lâu, nhưng người dân tại Navajo mới chỉ nhận được 60% số tiền.

“Trong những thời khắc khó khăn như thế này, chúng tôi cảm thấy rất biết ơn đối với sự hỗ trợ từ những cá nhân, tổ chức trên khắp thế giới, đặc biệt là từ Ireland. Hành động tốt đẹp của tổ tiên chúng tôi gần 200 năm trước vẫn được các bạn ghi nhớ và đáp lại. Cảm ơn Ireland”, Vanessa Tulley, một nhà hoạt động gây quỹ cho người Mỹ bản địa tại xứ Navajo, viết trên trang GoFundMe.

Đài tưởng niệm hình lông chim tại Ireland để tri ân những thổ dân da đỏ (ảnh: CNN)

Đài tưởng niệm hình lông chim tại Ireland để tri ân những thổ dân da đỏ (ảnh: CNN)

Năm 1847, những thổ dân da đỏ tại Mỹ đã quyên góp được 170 USD (tương đương với khoảng 5.350 USD ngày nay) để mua thực phẩm và quần áo gửi tới người dân Ireland trong nạn đói kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1 triệu người dân tại quốc gia châu Âu này vào những năm 1845 - 1849.

Giữa thế kỷ 18, một căn bệnh bí ẩn đã biến tất cả khoai tây của Ireland thành những cục than đen không thể ăn nổi. Nạn đói khủng khiếp xảy ra sau đó được lịch sử gọi với cái tên “nạn đói khoai tây” hay “nạn đói lớn”.

Tin tức về “nạn đói khoai tây” tại Ireland đã được các tờ báo Mỹ đăng tải và kêu gọi ủng hộ vào cuối năm 1845.

Vào thời điểm thực hiện việc quyên góp khoản tiền 170 USD cho Ireland, những người da đỏ cũng đang vô cùng chật vật khi họ bị chính quyền Mỹ buộc phải rời đến sinh sống tại những vùng đất mới hoang vu và khô cằn.

Covid-19: Thổ dân Mỹ được quốc gia châu Âu giúp đỡ, đền ơn "cứu mạng" gần 200 năm trước - 3

Người da đỏ trên “Đường mòn nước mắt” (ảnh: ABC News)

Tổ tiên của người da đỏ ngày nay đã phải đi bộ suốt quãng đường dài hàng nghìn cây số từ bang Mississippi màu mỡ đến bang Oklahoma để sinh sống. Quãng đường này về sau được người da đỏ gọi với cái tên “Đường mòn nước mắt”.

Người dân Ireland luôn ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp mà những thổ dân da đỏ tại Mỹ đã dành cho họ. Năm 2017, Ireland đã xây đài tưởng niệm vinh danh sự hỗ trợ của người da đỏ trong “nạn đói khoai tây” kinh hoàng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Thanh niên mở ”tiệc Covid-19” tự lây nhiễm cho nhau

Giới chức y tế tại Mỹ đã “sốc nặng” khi phát hiện một số nhóm thanh niên tại nước này tổ chức các “bữa tiệc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN