Covid-19 tại Hàn Quốc: Điều tồi tệ nhất có thể đã qua?

Người dân thành phố Daegu đã thực sự rơi vào khủng hoảng kể từ giữa tháng 2, khi cứ mỗi ngày lại có thêm hàng trăm ca nhiễm mới Covid-19. Nhiều người dân Daegu tự hỏi: Tại sao lại là chúng tôi? Ngay lúc này, thành phố Daegu vẫn đang “quay cuồng” vì dịch bệnh.

Phát biểu về tình hình dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, ông Kim Dae-hyun, bác sĩ và giáo sư tại bệnh Bệnh viện Dongsan thuộc Đại học Keimyung (Daegu), nơi đang điều trị cho gần 300 bệnh nhân nhiễm virus, bày tỏ lạc quan: “Điều tồi tệ nhất đã qua”.

“Mọi người trước đây bị sốc bởi sự bùng phát của Covid-19, một số người còn tỏ ra tức giận khi biết thông tin về sự nguy hiểm của loại virus mới đang lây lan. Giờ đây, nhiều người đã bình tĩnh hơn và làm theo những điều mà nhân viên y tế yêu cầu”, ông Kim cho biết.

Tính đến chiều ngày 8.3, Hàn Quốc ghi nhận hơn 7.337 ca nhiễm Covid-19 với 179 trường hợp nhiễm mới. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc là 0,7%, thấp hơn so với các nước Ý, Trung Quốc và Iran.

“Sự gia tăng số lượng người nhiễm Covid-19 đang có dấu hiệu chậm lại”, Thị trưởng thành phố Daegu - ông Kwon Young-jin, phát biểu.

Một khu chợ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vẫn rất đông đúc vào ngày hôm nay (ảnh: Koreatimes)

Một khu chợ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vẫn rất đông đúc vào ngày hôm nay (ảnh: Koreatimes)

Theo giới chức y tế Hàn Quốc, hơn 80% trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước này chỉ có những triệu chứng nhẹ.

“Mọi người không cần phải hoảng loạn ngay cả khi mình bị nhiễm virus”, bác sĩ Kim Dae-hyun cho biết.

Ngày 25.2, hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ của ông Lee Sung-gu - Chủ tịch của Hiệp hội bác sĩ ở Daegu, bác sĩ Kim đã tới thành phố tâm dịch và tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19.

“Hãy tham gia cùng chúng tôi để cứu thành phố Daegu. Chúng tôi cần những người bạn thực sự. Xin hãy vui lòng đến những phòng khám, trung tâm y tế, bệnh viện Dongsan và các phòng cấp cứu để chăm sóc cho các bệnh nhân”, ông Lee Sung-gu nói trong dòng nước mắt.

Lời kêu gọi của ông Lee đã khiến nhiều người cảm động. Có khoảng 550 bác sĩ và 1.000 nhân viên y tế từ khắp Hàn Quốc đã tình nguyện tới Deagu và tham gia vào công tác chống dịch tại đây.

Các bác sĩ tại tâm dịch Deagu (ảnh: Yonhap)

Các bác sĩ tại tâm dịch Deagu (ảnh: Yonhap)

Theo ông Lee Sung-gu, mặc dù đã có thêm hơn 1.500 nhân lực, nhưng công tác chống dịch Covid-19 tại Deagu nói riêng và Hàn Quốc nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu y bác sĩ và vật tư y tế.

“Rất nhiều người đã gửi cho chúng tôi những khoản quyên góp. Tổng số tiền đã lớn đến mức chúng tôi không thể tự xử lý các nguồn tài chính nữa. Chúng tôi đã khuyến khích các nhà tài trợ hay gửi tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi vẫn sẽ nhận được các khoản giúp đỡ”, bác sĩ Kim Dae-hyun nói.

Tại Daegu, các nhân viên y tế phải gánh áp lực rất lớn, nhiều người đã kiệt sức vì mệt mỏi.

“Các y tá phải làm việc mà không được nghỉ ngơi hợp lý. Họ sống tách biệt với gia đình vì sợ lây lan virus. Họ phải làm việc nhiều giờ liên tục, đối mặt với rủi ro khi tiếp xúc gần với bệnh nhân. Một số người luôn bị khó thở và đau đầu. Họ cũng chỉ được nghỉ 2 tiếng trước khi đổi ca.

Các bác sĩ tại đây cũng kiệt sức, mỗi bác sĩ phải điều trị cho ít nhất 20 bệnh nhân mỗi ngày”, bác sĩ Kim chia sẻ.

Tổng giám đốc KCDC - bà Jeong Eun-kyeong (ảnh: Yonhap)

Tổng giám đốc KCDC - bà Jeong Eun-kyeong (ảnh: Yonhap)

Nói về tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, Tổng giám đốc KCDC - bà Jeong Eun-kyeong, cho biết, vẫn còn quá sớm để cho rằng sự lây lan của virus đã giảm dần.

“Số lượng bệnh nhân nhiễm mới Covid-19 giảm dần là do việc xét nghiệm các tín đồ của giáo phái Tân Thiện đang sắp kết thúc”, bà Jeong Eun-kyeong nói.

“Chúng tôi cho rằng một đợt bùng phát mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người dân tụ tập trở lại ở các sự kiện tôn giáo vì nó rất dễ lây lan”, bà Jeong Eun-kyeong nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Du thuyền hàng chục người nhiễm Covid-19 được cập cảng, ông Trump ”nổi nóng”

Ngày 8.3, du thuyền Grand Princess với hàng chục ca nhiễm Covid-19 đã được cho phép cập bến tại cảng Oakland, California (Mỹ),...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Koreatimes, Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN