Trường học ở TPHCM tất bật chuẩn bị đón học sinh trở lại

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đo thân nhiệt, rửa tay ngay trước khi vào cổng trường; chia nhỏ lớp học, giãn thời gian tập trung; phòng cách ly ngay trong trường học… là những biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 đang được nhiều trường THPT tại TPHCM thực hiện để đón học sinh trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ học vì dịch Covid-19.

Trường học ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho đón học sinh trở lại trường

Trường học ở TPHCM tất bật chuẩn bị cho đón học sinh trở lại trường

Ngày mai (9/3), hơn 73.000 học sinh khối 12 cả hai hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của TPHCM sẽ quay trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, thủ trưởng các đơn vị không tổ chức các hoạt động học tập, chỉ tổ chức rà soát, kiểm tra tình trạng sức khỏe, đi lại, lưu trú trong 14 ngày trước đó của học sinh, giáo viên, nhân viên. Giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ tập huấn, hướng dẫn các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường cho học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường không bố trí phòng học các lớp 12 cạnh nhau, nếu đủ điều kiện thì khoảng cách càng xa càng tốt, để phòng ngừa khả năng lây lan.

Chia nhỏ lớp học, giãn thời gian tập trung 

Bà Vũ Thị Ngọc Dung, hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) cho biết sĩ số trung bình của học sinh khối 12 trường là 46. theo yêu cầu phòng dịch của Sở, trường sẽ được tách ra thành hai lớp, ngồi ở hai phòng học. “Như vậy, mỗi học sinh sẽ được ngồi riêng 1 bàn, trường cũng phải huy động gấp đôi số giáo viên cho lớp 12 khi các em đi học lại”, bà Dung nói.

Cũng theo bà Dung, trường THPT Bùi Thị Xuân còn chia 15 lớp 12 ra thành ba nhóm lớp. Mỗi nhóm sẽ đi học cách nhau 15 phút để kiểm tra thân nhiệt. Giờ ra chơi của các nhóm lớp cũng cách nhau 15 phút. Thời gian ra chơi sẽ được rút ngắn còn 15 phút thay vì 25 phút như trước đây. Giờ tan trường của các nhóm lớp này cũng cách nhau tương ứng với giờ đi học.

“Ngoài ra, tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh nếu cảm thấy không khỏe, cảm, sốt, ho,... đều được yêu cầu ở nhà. Trường sẽ có cách hỗ trợ bù kiến thức cho những học sinh này. Phòng cách ly cũng được chuẩn bị phòng trường hợp có học sinh sốt, ho chờ được thăm khám”, bà Dung nói. 

Phun thuốc khử trùng tại trường THPT Thành Nhân

Phun thuốc khử trùng tại trường THPT Thành Nhân

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10) cho biết, nhà trường đã chuẩn bị 50 hộp khẩu trang y tế, vitamin C, 11 máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà bông sát khuẩn... để phục vụ học sinh. Thêm vào đó, nhà trường cũng bố trí phòng cách ly để phòng trường hợp có tình huống bất ngờ xảy ra.

Còn tại Trường THPT Thành Nhân, quận Tân Phú, ông Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trương đã chuẩn bị đầy đủ các công tác phòng dịch khi đón học sinh trở lại trường theo yêu cầu của Sở. Bên cạnh đó, nhà trường cũng gửi thông báo đến phụ huynh học sinh khuyến cáo khi đi học trở lại bao gồm yêu cầu toàn bộ học sinh phải chuẩn bị khẩu trang, cốc nước cá nhân trong quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, phụ huynh phải đảm bảo tuyệt đối tình hình sức khỏe của con trước khi đến trường nhập học trở lại để đảm bảo an toàn, nếu không khỏe các em nên ở nhà, việc học nhà trường sẽ có các hình thức hỗ trợ các em, đảm bảo theo kịp các bạn…”, ông Độ nói.

Trường THCS- THPT Trí Đức thì ngay trong ngày học đầu tiên, học sinh sẽ được nhà trường phát 2 khẩu trang vải, 1 chai nước rửa tay sát khuẩn. Nếu em nào có triệu chứng ho, nóng, sốt vui lòng không đến trường và báo với giáo viên chủ nhiệm.

Phòng cách ly được bố trí ngay tại trường

Phòng cách ly được bố trí ngay tại trường

Tương tự, nhiều trường phổ thông khác trên địa bàn thành phố cũng đang ráo riết huy động giáo viên đến trường vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Các trường đều chuẩn bị máy đo thân nhiệt để kiểm tra học sinh và đặc biệt là phòng cách ly.

Trường trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1 đã 2 lần được phun thuốc khử khuẩn bằng các dung dịch sát trùng, tập huấn kỹ càng cho giáo viên cách sử dụng nhiệt kế điện tử, các dấu hiệu của bệnh Covid-19.

Ngoài ra, trường còn chuẩn bị 200 hộp khẩu trang y tế, 50 nhiệt kế điện tử phát về từng lớp để đo thân nhiệt của học sinh thông qua vận động của quý vị phụ huynh và toàn thể giáo viên, trường. Các bình rửa tay sát khuẩn đã được trang bị ở rất nhiều khu vực trong trường. Phòng y tế với 3 giường bệnh sạch sẽ, tươm tất để sẵn sàng dành cho các học sinh có các dấu hiệu của ho, sốt bất thường, cần phải cách ly, xem xét dấu hiệu của bệnh…

Trước đó, chiều tối 6/3, UBND TPHCM đã họp và đưa ra quyết định, học sinh lớp 12 đi học trở lại từ ngày 9/3, học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục nghỉ đến ngày 15/3

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Không bố trí phòng học các lớp 12 cạnh nhau

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục không bố trí phòng học các lớp 12 cạnh nhau, nếu đủ điều kiện thì khoảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dũng ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN