Covid-19: Người đàn ông TQ cách ly 2 tuần, về nhà phát hiện nhiễm biến thể Omicron

Trung Quốc ngày 14.12 phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron thứ hai, là người nhập cảnh từ nước ngoài, đã cách ly hai tuần theo quy định, đặt ra thêm thách thức với chiến lược “zero-Covid”.

Biến thể Omicron gần đây đã xuất hiện ở Trung Quốc.

Biến thể Omicron gần đây đã xuất hiện ở Trung Quốc.

Theo CNN, trường hợp mới được ghi nhận ở thành phố Quảng Châu vào ngày 14.12, không lâu sau khi Trung Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Thiên Tân.

Khác với ca nhiễm không bộc lộ triệu chứng ở Thiên Tân, ca nhiễm biến thể Omicron ở Quảng Châu được tính vào số ca nhiễm chính thức, nghĩa là người này có triệu chứng.

CNN cho biết, ca nhiễm thứ hai là người đàn ông 67 tuổi, nhập cảnh vào Trung Quốc ngày 27.11 ở Thượng Hải. Người này cách ly tập trung 2 tuần, khi rời khu cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính.

Người đàn ông sau đó đáp chuyến bay mang số hiệu CA1837 của hãng AirChina, từ Thượng Hải tới Quảng Châu. Hãng AirChina xác nhận với CNN rằng, chuyến bay đó gần như chật kín khách, chỉ còn 6 ghế trống ở khoang thương gia.

Ở Quảng Châu, người đàn ông về nhà tự cách ly. Người này có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 12.12, đúng 15 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Trung Quốc.

Ngày hôm sau, kết quả phân tích kiểu gene khẳng định người đàn ông nhiễm biến thể Omicron, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC).

Người đàn ông hiện đang được cách ly riêng trong bệnh viện. Nhà chức trách Trung Quốc đã thực hiện truy vết, xét nghiệm cho 10.544 trường hợp có liên quan đến người đàn ông này. Các kết quả cho đến nay đều âm tính.

Hiện chưa rõ người đàn ông nhiễm biến thể Omicron ở đâu và khi nào. Thông thường, người nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ bộc lộ triệu chứng sau 5-6 ngày, có một vài trường hợp lên tới hơn 14 ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây cảnh báo, Omicron là biến thể lây lan nhanh nhất trong tất cả các biến thể được biết đến trước đây. Nhưng mức độ kháng vaccine và gây bệnh nặng của biến thể Omicron hiện vẫn chưa được xác định cụ thể.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO cảnh báo về tốc độ lây lan của biến thể Omicron

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14.12 cảnh báo biến thể Omicron lây lan nhanh hơn bất cứ biến thể Covid-19 nào khác, có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN