Covid-19: Biến thể Delta lây lan mạnh ở một nửa số bang của Mỹ

24 bang ở Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng 10% trong tuần qua, do biến thể Delta lây lan mạnh, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Biến thể Delta chiếm đa số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ.

Biến thể Delta chiếm đa số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ.

Các chuyên gia y tế và chính phủ liên bang Mỹ đang tìm mọi cách để thúc đẩy người dân tiêm vaccine. Sự trỗi dậy của biến thể Delta ở Mỹ càng tăng thêm sức ép đẩy mạnh tiêm vaccine, theo CNN.

Biến thể Delta xuất hiện lần đầu ở Ấn Độ hiện chiếm 51,7% trong số các ca nhiễm mới ở Mỹ trong 2 tuần qua, Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), ước tính.

“Chúng ta nên nghĩ biến thể Delta giống như phiên bản tăng cường hơn của Covid-19”, Andy Slavitt, cựu cố vấn đội ngũ chống dịch Covid-19 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói. “Virus lây lan nhanh hơn gấp đôi. May mắn là khác với năm 2020, năm nay chúng ta đã có công cụ đối phó Covid-19 hiệu quả. Đó là vaccine”.

“Đối với những người tiêm vaccine đầy đủ, virus không còn là mối đe dọa, rất hiếm trường hợp ốm nặng sau khi đã tiêm vaccine”, Slavitt nói.

Tính đến ngày 8.7, 47,7% người dân Mỹ được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine. Các địa phương có tỉ lệ người tiêm vaccine thấp có xu hướng ghi nhận số ca nhiễm cao nhất.

Có 173 hạt ở Mỹ có tỉ lệ nhiễm Covid-19 là 100 trên 100.000 dân. Ở các hạt này, tỉ lệ người tiêm vaccine dưới 40%.

Hôm 8.7, Mỹ ghi nhận 19.052 ca nhiễm Covid-19 mới và 259 ca tử vong. Liên tiếp trong 5 ngày qua, Mỹ đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mỗi ngày.

So với một tuần trước, số ca nhiễm Covid-19 trung bình ở Mỹ đã tăng 20,7%, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Tuy nhiên, mức độ lây nhiễm chưa quay trở lại mức đỉnh như hồi mùa xuân, với trung bình 71.320 ca nhiễm. Số ca nhiễm trong ngày cao nhất ở Mỹ được ghi nhận vào đầu tháng 1, với 251.000 ca.

Theo CNN, số ca nhập viện vì Covid-19 cũng đang có xu hướng tăng. Mỹ hiện có 18.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị, tính đến ngày 6.7.

Ở California, nơi biến thể Delta lây lan mạnh, tỉ lệ xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã tăng gấp 3 trong vài tuần qua. 

Các dữ liệu phân tích mới cho thấy có 5 ổ dịch lớn nhất và 30 ổ dịch khác liên quan đến các trường hợp chưa tiêm vaccine, tập trung ở phía nam nước Mỹ.

5 ổ dịch tập trung ở 8 bang, từ Georgia ở phía đông cho tới Texas ở phía tây, và một phần các bang Alabama, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Tennessee.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Israel công bố mức độ hiệu quả vaccine Pfizer đối với biển thể Delta

Khả năng ngăn ngừa của vaccine Pfizer/BioNTech bị giảm đối với biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên khả năng ngăn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN