Con trai trùm băng đảng quyền lực nhất thế giới gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng ở Mexico

Serafín Zambada Ortiz, con trai trùm băng đảng Sinaloa El Mayo, gần đây được tìm thấy bên trong chiếc xe hơi không còn nguyên vẹn, sau khi chiếc xe này đâm phải một xe tải trên đường cao tốc Mexico vào ngày 25.4.

Serafín Zambada Ortiz (trái), con trai trùm ma túy El Mayo.

Serafín Zambada Ortiz (trái), con trai trùm ma túy El Mayo.

Hôm 25.4, Serafín Zambada Ortiz, con trai út của El Mayo, gặp tai nạn trong một chiếc xe Kia màu trắng. Ảnh chụp tại hiện trường cho thấy chiếc Kia bị hư hại nghiêm trọng. Container bị văng ra khỏi chiếc xe tài.

Hai người bên trong xe Kia được đưa đến bệnh viện. Truyền thông Mexico đưa tin, bạn gái của Serafín, Norma Lopez tử vong trên đường đến bệnh viện.

Serafín vẫn còn sống nhưng bị thương nặng và được chuyển tới bệnh viện tư nhân ở thành phố Hermosillo, bang Sonora, Mexico.

Cảnh sát bang Sonora đã phong tỏa hiện trường vụ tai nạn trên đường cao tốc và mở cuộc điều tra vụ việc.

Serafín từng bị các đặc vụ chống ma túy Mỹ bắt giữ vào năm 2013, với cáo buộc tham gia vào hoạt động vận chuyển cocaine và cần sa sang Mỹ.

Serafín lĩnh án 5 năm 6 tháng tù giam và được trả tự do vào tháng 9.2018. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ismael 'El Mayo' Zambada là đồng sáng lập băng Sinaloa với trùm ma túy El Chapo. Trong hàng thập kỷ, cả hai cùng nhau xây dựng Sinaloa trở thành băng đảng ma túy lớn nhất thế giới, độc chiếm mạng lưới vận chuyển ma túy sang Mỹ.

Năm 2016, El Chapo bị dẫn độ sang Mỹ. Đến năm 2019, trùm ma túy này nhận mức án tù chung thân.

Ở Mexico, El Mayo là người trực tiếp cầm đầu băng Sinaloa chứ không phải 3 con trai của El Chapo.

El Mayo có 3 con trai, Serafín, Vincente Zambada Niebla và Ismael Zambada Imperial. Ismael đã bị áp giải sang Mỹ năm 2019 vì cáo buộc buôn bán ma túy. 

Hắn dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử trong tuần này và có thể lĩnh án 10 năm tù giam.

Vicente bị bắt ở Mexico City vào năm 2019 và đang thụ án tù 15 năm tại một nhà tù ở Mexico. Điều đó có nghĩa Serafín là con trai duy nhất đang được tự do của trùm ma túy El Mayo, theo Daily Star.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ với vũ khí của các băng đảng ma túy Mexico

Các băng đảng Mexico thời gian gần đây có xu hướng đổi các loại súng hạng nặng lấy ma túy, trong đó có súng ngắn FN Five-seven do Bỉ sản xuất, với khả năng xuyên thủng áo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN