Colombia nói gì khi bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát TT Venezuela?

Bộ Ngoại giao Colombia đã bác bỏ việc nước này là chủ mưu vụ tấn công vào nhà lãnh đạo Venezuela vào sáng 5/8.

Colombia nói gì khi bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát TT Venezuela? - 1

Khung cảnh hỗn loạn khi vụ nổ diễn ra

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos không liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Nicolas Maduro tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela.

Bộ này nói thêm, đây là một cáo buộc vô lý và thiếu cơ sở, đồng thời yêu cầu phía Caracas tôn trọng ông Santos. Bogota cũng lưu ý rằng, Tổng thống Maduro thường cáo buộc Colombia trong mọi vấn đề.

Trước đó, ông Maduro đã chỉ đích danh Colombia đứng sau vụ việc dùng máy bay không người lái chở một loại thuốc nổ, tấn công ông và ban lãnh đạo chính phủ Venezuela vào sáng 5/8 (giờ Việt Nam).

Lộ thủ phạm đứng sau vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela

Ngay sau vụ ám sát hụt, cái tên đứng đằng sau vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã được hé lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang - Spunik ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN