Cơ hội nào cho ông Trump khi đang thất thế?

Ứng viên Joe Biden hiện đang có nhiều cơ hội để chiến thắng hơn Tổng thống Donald Trump.

Theo số liệu từ hãng tin AP, vào lúc 11 giờ ngày 4-11 (giờ Việt Nam), hiện chỉ còn 7 bang là chưa thể quyết định người chiến thắng, bao gồm Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri); Michigan (16 phiếu ĐCT); Georgia (16 phiếu ĐCT); North Carolina (15 phiếu ĐCT); Wisconsin (10 phiếu ĐCT); Nevada (6 phiếu ĐCT); và Alaska (3 phiếu ĐCT). Ngoại trừ bang Alaska, sự chênh lệch ở các bang còn lại là không quá cao, hứa hẹn nhiều bất ngờ có thể xảy ra.

Kết quả bầu cử Mỹ tính đến 0 giờ ngày 5-11 (giờ Việt Nam). Đồ họa: QUANG TUỆ

Kết quả bầu cử Mỹ tính đến 0 giờ ngày 5-11 (giờ Việt Nam). Đồ họa: QUANG TUỆ

Nhiều lựa chọn cho ông Biden

Hiện tại, ứng viên Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump, khi chỉ còn cách chiến thắng 32 phiếu đại cử tri. Ở phía ngược lại, ông Trump cần tới 57 phiếu đại cử tri mới có thể tái đắc cử. Điều này giúp ông có nhiều lựa chọn hơn để chiến thắng.

Tính đến nay, trong số 7 bang chưa có kết quả, ông Biden hiện đang dẫn trước tại 3 bang là Nevada, Wisconsin và Michigan. Mặc dù số điểm phần trăm dẫn trước chỉ dưới 1%, song, với việc số lượng phiếu đã kiểm đạt tới 95% ở hai bang có số phiếu lớn là Wisconsin và Michigan và số phiếu chưa kiểm khả năng cao là phiếu bầu qua thư - vốn có lợi cho ông Biden, ông Biden vẫn đang rộng cửa thắng.

Ông Biden cùng vợ tranh cử tại bang Pennsylvania vào tháng 10. Ảnh: AP

Ông Biden cùng vợ tranh cử tại bang Pennsylvania vào tháng 10. Ảnh: AP

Nếu thắng cả 3 bang kể trên, ông Biden sẽ giành vừa đủ 270 phiếu đại cử tri và gần như chắc chắn trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ mà không cần quan tâm đến kết quả của các bang còn lại.

Một kịch bản khác có thể giúp ông Biden chiến thắng là giành được bang Pennsylvania - bang có số phiếu lớn nhất trong các bang chưa có kết quả. Mặc dù hiện đang bị bỏ xa tới gần 12%, ông Biden vẫn có cơ hội thắng khi số phiếu bầu qua thư chưa kiểm vẫn còn rất cao, trong khi ông Biden đang bỏ xa đối thủ về kết quả phiếu bầu vắng mặt.

Nếu chiến thắng ở Pennsylvania, ông Biden cần thắng thêm Wisconsin và Nevada; hoặc một trong các bang Michigan, North Carolina, hoặc Georgia.

Kịch bản tệ nhất có thể xảy ra với ông Biden là ông sẽ thất bại tại Michigan và Pennsylvania. Nếu điều đó xảy ra, ông cần phải thắng ít nhất 3 trong số các bang còn lại: Nevada, Wisconsin, North Carolina, Georgia. Điều này sẽ rất khó có thể xảy ra.

Cơ hội nào cho ông Trump?

Mặc dù đang ở thế yếu, song không có nghĩa là cánh cửa đã đóng với ông chủ Nhà Trắng. Chiến thắng ở Alaska sẽ thu hẹp khoảng cách của ông với nhiệm kỳ thứ hai xuống còn 54 phiếu đại cử tri.

Dù ở thế khó, song cửa thắng cho ông Trump vẫn còn. Ảnh: AFP

Dù ở thế khó, song cửa thắng cho ông Trump vẫn còn. Ảnh: AFP

Kịch bản dễ nhất cho ông Trump là chiến thắng ở Pennsylvania. Nếu vậy, ông còn cần thêm 34 phiếu đại cử tri nữa, tức 3 trong số các bang còn lại. Tình hình sẽ rất kém khả quan nếu ông để mất Pennsylvania, vì khi đó ông sẽ phải giành được 3 bang "lớn" còn lại: Michigan, North Carolina và Georgia; hoặc 2 trong 3 bang đó và Wisconsin cùng Nevada.

Một kịch bản nữa có thể xảy ra nếu dựa trên số liệu từ báo The New York Times - vốn cho rằng kết quả chung cuộc của bang Arizona (11 phiếu ĐCT) vẫn chưa thể xác định. Nếu ông Trump thắng Arizona, ông sẽ cần thêm 43 phiếu nữa - tức chỉ cần hai trong số các bang chiến địa tại phía Đông nước Mỹ.

269-269?

Một trường hợp hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra, đó là ông Biden thắng ở Nevada, Wisconsin và North Carolina, trong khi ông Trump thắng ở các bang chưa có kết quả còn lại, thì cả hai đều đạt 269 phiếu. Khi đó, Hạ viện Mỹ sẽ quyết định chiến thắng chung cuộc.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ứng viên nào giành đủ đa số đại cử tri?

Theo Tu chính án thứ 12 của Mỹ, nếu không có ứng viên tổng thống nào giành được đa số đại cử tri, Hạ viện Mỹ sẽ phải họp ngay lập tức để chọn ra Tổng thống. Các hạ nghị sĩ sẽ bỏ phiếu theo bang (mỗi bang 1 phiếu), và ứng viên nào giành được 26 phiếu trên tổng 50 phiếu sẽ trở thành quyền tổng thống của nước Mỹ.

Trong lịch sử nước Mỹ, chỉ hai lần điều này diễn ra. Lần đầu là vào năm 1800, khi cả hai ứng viên là Thomas Jefferson và Aaron Burr đều giành được 73 phiếu đại cử tri. Lần thứ hai là vào năm 1824, khi có tới 4 ứng viên và không có ứng viên nào giành được đa số 131 phiếu. Trong kỳ bầu cử đó, mặc dù dành được nhiều phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri hơn, ứng viên Andrew Jackson vẫn chịu thất bại trước ông John Quincy Adams khi không thua phiếu của Hạ viện. 

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

2 phụ nữ gốc Việt tái đắc cử hạ nghị sĩ Mỹ

Hai nữ hạ nghị sĩ gốc Việt chiến thắng trong nỗ lực kiếm thêm nhiệm kỳ tại các bang Massachusetts và Florida của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tuệ ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN