Chuyên gia nói về khoảnh khắc "lạ" cuối cùng của MH370

Nhà điều tra MH370 hàng đầu bác bỏ giả thuyết cơ trưởng điều khiển máy bay đâm xuống biển tự sát.

Peter Foley nêu quan điểm của mình trong bộ phim tài liệu mới về MH370.

Theo Daily Star, người đứng đầu nhóm điều tra Úc, Peter Foley nói phần cánh phụ máy bay được tìm thấy ở Tanzania đã bác bỏ giả thuyết phi công MH370 lái máy bay tự sát.

Mọi nỗ lực tìm kiếm máy bay MH370 cho đến nay vẫn thất bại. Máy bay thực sự đang ở đâu vẫn là một bí ẩn.

Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là khả năng cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah lái máy bay đâm xuống khu vực nằm ngoài phạm vi tìm kiếm ở Ấn Độ Dương.

Chuyên gia nói về khoảnh khắc "lạ" cuối cùng của MH370 - 1

MH370 được cho là đã đâm xuống Ấn Độ Dương và vỡ tan.

Hồi đầu năm nay, nhà điều tra Canada Larry Vance cho rằng, cơ trưởng đã lái máy bay biến mất khỏi màn hình radar, trước khi có chủ ý tự sát.

Vance tin rằng đây là một hành động tự sát khi cơ trưởng điều khiển máy bay đâm xuống Ấn Độ Dương.

Nhưng nhà điều tra Foley đã chỉ ra bằng chứng ngược lại. Những dấu vết va chạm cho thấy phần cánh phụ máy bay khi đó đang ở chế độ bay bình thường, đâm xuống biển một cách từ từ.

Chuyên gia nói về khoảnh khắc "lạ" cuối cùng của MH370 - 2

Nhà điều tra Úc Peter Foley xuất hiện trong bộ phim tài liệu mới về MH370 của National Geographic.

“Phần cánh phụ máy bay tìm thấy ở Tanzania năm 2016 là bằng chứng rõ ràng nhất”, Foley nói trong bộ phim tài liệu mới của National Geographic.

“Phân tích của chúng tôi cho thấy không có ai điều khiển máy bay ở thời điểm chiếc MH370 đâm xuống biển và vỡ tan”, Foley nói thêm.

Bộ phim tài liệu mới của National Geographic đã phác họa lại chi tiết khoảnh khắc cuối cùng của máy bay. Theo đó, máy bay tiếp tục hướng về phía nam Ấn Độ Dương cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu.

Chuyên gia nói về khoảnh khắc "lạ" cuối cùng của MH370 - 3

Phần cánh phụ máy bay được cho là của MH370.

Cuộc tìm kiếm quy mô lớn của Úc, Malaysia và Trung Quốc kết thúc năm 2017 mà không tìm được máy bay.

Cho đến nay, chỉ có 3 mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy trên hòn đảo Ấn Độ Dương và phía đông châu Phi. Nhưng hộp đen của máy bay thì không bao giờ được tìm thấy.

Các nhà điều tra Malaysia hồi tháng 7 đã công bố báo cáo cuối cùng, thừa nhận rằng họ “không biết chuyện gì xảy ra với máy bay và không rõ liệu máy bay vỡ tan trên không hay khi đâm xuống biển”.

Bất ngờ điểm rơi của MH370 theo tính toán mới

Máy bay MH370 được cho là đã nằm tại một khu vực biển chưa từng được khám phá - những tính toán dựa trên dữ liệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN