Chùm ảnh bầu trời Bắc Kinh chuyển màu vàng, không khí khó hít thở

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Bầu trời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 15.4 chuyển sang màu vàng, với mức độ ô nhiễm không khí tăng đến mức báo động.

Bầu trời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc chuyển sang màu vàng.

Bầu trời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc chuyển sang màu vàng.

Lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 15.4, chất lượng không khí ở Bắc Kinh tăng lên mức 324, mức rất nguy hại, do gió mạnh đem lượng cát bụi khổng lồ từ phía bắc vào thành phố, theo Daily Mail.

Người dân Trung Quốc than phiền về chất lượng không khí ở mức tồi tệ.

Người dân Trung Quốc than phiền về chất lượng không khí ở mức tồi tệ.

Đến tối cùng ngày, chất lượng không khí vượt qua mức 1.300 ở nhiều nơi trong thành phố.

Theo cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc, những cơn gió mạnh sẽ tiếp tục đem cát bụi từ Mông Cổ, tới những vùng ở miền trung và miền đông Trung Quốc vào ngày 16.4.

Trung Quốc nhiều lần đối mặt với các đợt bão cát tồi tệ trong năm nay.

Trung Quốc nhiều lần đối mặt với các đợt bão cát tồi tệ trong năm nay.

Lượng cát và bụi lần này thấp hơn hai đợt bão cát từng tràn qua Trung Quốc hồi tháng trước, nhưng gió mạnh hơn, dẫn đến ảnh hưởng rộng lớn hơn nhiều, cơ quan dự báo khí tượng Trung Quốc cho biết.

“Tôi không cảm thấy ổn. Có rất nhiều trận bão cát hoành hành kể từ đầu năm nay”, Gary Zi, 48 tuổi, cư dân làm trong lĩnh vực tài chính ở Bắc Kinh, nói.

Chất lượng không khí ở Bắc Kinh trở nên tồi tệ vào tối ngày 15.4.

Chất lượng không khí ở Bắc Kinh trở nên tồi tệ vào tối ngày 15.4.

“Chất lượng không khí rõ ràng là tồi tệ hơn nhiều so với năm ngoái”, Zi nói. “Rất khó để hít thở. Cát tràn cả vào mắt và mũi”.

Các chuyên gia Trung Quốc thường cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan bắt nguồn từ sa mạc Gobi ở Mông Cổ, là nguyên nhân khiến bão cát liên tục tràn xuống.

Nhiều người than phiền rằng họ không thể thở được trong điều kiện thời tiết như hiện nay.

Nhiều người than phiền rằng họ không thể thở được trong điều kiện thời tiết như hiện nay.

Giới chức tỉnh Cam Túc hồi tháng trước thông báo rằng hơn một nửa trận bão cát gây ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc là bắt nguồn từ nước ngoài, chủ yếu là từ Mông Cổ.

Trung Quốc hiện đang trồng hàng triệu cây xanh dọc theo tuyến đường biên giới để giảm thiểu tác động của bão cát. Dự án được biết đến với tên gọi “Vạn lý Trường thành xanh”.

Đợt bão cát còn tiếp tục ảnh hưởng đến miền trung và miền đông Trung Quốc.

Đợt bão cát còn tiếp tục ảnh hưởng đến miền trung và miền đông Trung Quốc.

“Tôi cảm thấy đây là kết quả của biến đổi khí hậu”, một cư dân khác ở Bắc Kinh vừa nói, vừa dọn dẹp lớp bụi dày bám trên xe máy. 

Cư dân họ Xie, nói: “Chúng tôi chẳng biết đối phó với tình trạng này như thế nào”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Mặt trời ở Bắc Kinh hóa xanh?

Từng xuất hiện hôm 15/3 và khiến nhiều người dân không dám ra ngoài, hôm 28/3, hiện tượng này "tái xuất" khiến mặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN