Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra tuyên bố quan trọng

Thông tin về tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được công bố sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào ngày đầu năm mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Chủ tịch Kim Jong Un đã yêu cầu phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 1/1 đưa tin.

Tại cuộc họp quan trọng của đảng Lao động cầm quyền, ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường thêm kho vũ khí hạt nhân và đảm bảo “sức mạnh quân sự vượt trội” nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh.

Ông Kim cáo buộc Washington và Seoul thực hiện âm mưu “cô lập và bóp nghẹt Bình Nhưỡng”, gọi đây là “hành động chưa từng có trong lịch sử nhân loại”.

Ông Kim đã yêu cầu tăng tốc độ sản xuất vũ khí hạt nhân chiến thuật "theo cấp số nhân", cũng như yêu cầu chế tạo mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới với khả năng tấn công đáp trả chớp nhoáng, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

"Tình hình hiện nay đòi hỏi nỗ lực củng cố sức mạnh quân sự áp đảo, nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia cơ bản, đối phó với những động thái quân sự của Mỹ và những lực lượng thù địch khác”, ông Kim nói.

Trước đó, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 1/1 (giờ địa phương). Tên lửa bay xa khoảng 400km trước khi rơi xuống vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Trong năm 2022, Triều Tiên đã phóng 70 tên lửa, bao gồm 3 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn phóng vào ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm. Đầu năm mới 2023, Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên phóng tên lửa trong ngày đầu năm mới

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 1-1 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông, chưa đầy 24 giờ sau khi sau vụ phóng 3 tên lửa đạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - SCMP ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN