Chọi gà đến chết bùng nổ trở lại ở Philippines 

Sự kiện: Tin tức Philippines

Tại một điểm chọi gà náo nhiệt ở Philippines, Dennis de la Cruz mỉm cười khi chứng kiến những con gà trống mà mình đem đến đánh bại những con gà chọi khác.

Gà chọi là bộ môn phổ biến ở Philippines.

Gà chọi là bộ môn phổ biến ở Philippines.

Từng đóng cửa hai năm vì dịch bệnh Covid-19, chọi gà trong các đấu trường truyền thống đã quay trở lại, luôn trong tình trạng chật cứng khán giả trên khắp Philippines, theo SCMP.

Chọi gà ở Philippines đang phổ biến hơn bao giờ hết, với hàng triệu USD tiền cuợc được đặt trong các trận quyết chiến mỗi tuần.

Những con gà trống được gắn cặp cựa hình lưỡi dao sắc nhọn vào chân để chọi đến chết. Khán giả thường là nam giới, đặt tiền cược và cổ vũ cho con gà chọi mà mình lựa chọn.

Những người ủng hộ chọi gà nói đây là môn thể thao đậm chất Philippines và những con gà nếu không đem chọi thì cũng chỉ để làm thức ăn. Những người phản đối cho rằng hình thức chọi gà này quá tàn nhẫn và nên bị cấm, giống như ở nhiều nước khác.

"Trong làng này, hơn một nửa cư dân là người nuôi gà chọi", Dennis de la Cruz, 64 tuổi, nói. Gần đây, de la Cruz đem gà đến chọi ở thành phố San Pedro, phía nam Manila và chỉ cần một trận thắng nữa là đạt được giải thưởng 1 triệu peso (17.000 USD) của nhà vô địch.

Các nhà hoạt động phản đối việc gà chọi buộc phải chiến đấu đến chết.

Các nhà hoạt động phản đối việc gà chọi buộc phải chiến đấu đến chết.

De la Cruz nói ông không có công việc ổn định mà sống dựa vào giải thưởng cho chủ của những con gà chọi chiến thắng. Gà chọi được de la Cruz chọn lọc từ một trang trại nuôi gà của một người cháu.

Ở một quốc gia có tỉ lệ chênh lệch giàu nghèo lớn như Philippines, chọi gà là nơi hiếm hoi mà người giàu và người nghèo hòa nhập, chơi theo cùng một quy tắc, Chester Cabalza, nhà nhân chủng học tại Đại học Philippines, nói.

Khán giả tham gia tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, giơ tay để đặt tiền cược giống như các nhà môi giới chứng khoán trong một trận chọi gà có thể kéo dài dưới một phút. Một trận đấu có thể thu hút 300.000 - 400.000 peso (khoảng 5.000 - 6.700 USD) tiền cược.

Sau mỗi trận đấu sẽ có khoảng thời gian để nhà tổ chức trả tiền cược cho những người chiến thắng. Sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19, có những quy tắc mới để hạn chế sự tương tác giữa các đám đông trong quá trình đặt cược và chuyển tiền cho người chiến thắng.

Edwin Lumbres, một người chuyên nhân giống gà chọi, nói bộ môn này có sự cạnh tranh rất cao, mỗi trận quyết đấu đều hết sức căng thẳng. "Nếu con gà trống thắng, nó đem lại vinh quang cho người chủ. Còn nếu thua, người chủ chỉ có cách ôm đầu và rời đi".

Một người đàn ông đặt cược tại đấu trường San Pedro ở tỉnh Laguna, Philippines.

Một người đàn ông đặt cược tại đấu trường San Pedro ở tỉnh Laguna, Philippines.

Katrina Del Espiritu Santo, một nhà hoạt động vì quyền động vật, là người thúc đẩy phong trào cấm chọi gà vì "con vật buộc phải chiến đấu đến chết". Nhưng những nỗ lực của nhà hoạt động này đã không nhận được sự hưởng ứng.

Gà chọi có mặt ở khắp nơi trên đất nước Philippines và được coi là vật sở hữu quý giá, kể cả khi chúng liên tục cất tiếng gáy mỗi giờ.

Mỗi con gà chọi có giá từ 3.000 - 15.000 peso (51 - 255 USD), tùy thuộc vào thành tích chiến thắng của con gà trống được đem nhân giống.

Gà chọi từng được bán tháo với giá rẻ mạt ở Philippines trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Chính quyền Thủ tướng Philppines khi đó là Rodrigo Duterte đã cho phép một số công ty vận hành dịch vụ chọi gà trực tuyến để khôi phục bộ môn này.

Được gọi là e-sabong, các trận đấu được tổ chức trong các đấu trường không có khán giả và được phát trực tuyến 24/24, chophép đặt cược tối thiểu 200 peso (3,40 USD) cho mỗi trận đấu. 

Việc đặt cược được thực hiện một cách dễ dàng ngay trên điện thoại di động. Những người chưa bao giờ xem chọi gà trước đây cũng tham gia đặt cược. Các trang trại nuôi gà khi đó nhận thấy nhu cầu đối với gà chọi tăng đột biến.

Chọi gà truyền thống đang quay trở lại ở Philippines sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19.

Chọi gà truyền thống đang quay trở lại ở Philippines sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19.

Thời điểm đó, chính phủ Philippines thu về khoảng 640 triệu peso (khoảng 10,9 triệu USD) mỗi tháng nhờ nguồn thu từ các công ty cá cược.

Charlie Ang, người điều hành một công ty cá cược được cấp phép, nói công ty thu về 1 -2 tỷ peso (17 triệu - 34 triệu USD) mỗi ngày từ tiền cá cược. 95% trong số này là từ bộ môn chọi gà.

Nhưng việc 34 nhân viên làm việc cho một công ty cá cược biến mất hồi đầu năm nay và việc người tham gia cá cược bị khuynh gia bại sản, là góc tối phía sau e-sabong. Một số người chơi tự sát hoặc một phụ nữ đã tìm cách bán con để trả nợ.

Trước sức ép từ dư luận và các nhà lập pháp, ông Duterte đã ban hành lệnh cấm hoạt động cá cược chọi gà trực tuyến, ngay trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 6/2022.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang dần trôi qua, hình thức chọi gà truyền thống ở đấu trường đã quay trở lại, thu hút một lượng lớn khán giả.

"Mọi người từng rất thất vọng vì không được chứng kiến những con gà chọi quyết đấu", Dondon Clanor, 45 tuổi, một người đam mê chọi gà, nói. "Bây giờ thì ai cũng cảm thấy vui".

Nguồn: [Link nguồn]

Philippines đóng cửa 175 công ty cờ bạc, trục xuất 40.000 lao động Trung Quốc

Nỗ lực siết chặt quản lý ngành kinh doanh cờ bạc, Bộ Tư pháp Philippines tuyên bố, nước này sẽ đóng cửa 175 cơ sở kinh doanh cờ bạc nước ngoài và trục xuất hàng chục nghìn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH An - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN