Chính quyền quân sự Niger bãi bỏ hiệp định quân sự với Mỹ

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger thông báo bãi bỏ hiệp định quân sự giữa nước này với Mỹ, sau chuyến thăm của một phái đoàn Mỹ đến quốc gia Tây Phi này.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 16-3, người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger – đại tá Amadou Abdramane cho biết họ đã bãi bỏ ngay lập tức một hiệp định quân sự với Mỹ. Theo hãng tin Reuters, hiệp định trên cho phép quân nhân và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ hoạt động tại Niger.

Quyết định trên được chính quyền quân sự đưa ra sau chuyến thăm của các quan chức Mỹ đến Niger trong tuần này. Chuyến thăm do Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Phi – bà Molly Phee dẫn đầu, có sự tham gia của Tướng Michael Langley – chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ phụ trách khu vực châu Phi.

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger – đại tá Amadou Abdramane. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Niger – đại tá Amadou Abdramane. Ảnh: AFP

Ông Abdramane cho biết phái đoàn Mỹ đã không tuân theo nghi thức ngoại giao. Theo ông, Niger đã không được thông báo về thành phần phái đoàn, ngày đến và chương trình nghị sự của chuyến thăm.

Ông Abdramane cho biết các cuộc thảo luận giữa chính quyền quân sự Niger và phái đoàn Mỹ xoay quanh vấn đề chính quyền quân sự ở Niger, hợp tác quân sự giữa hai nước và việc Niger lựa chọn đối tác trong cuộc chiến chống lại những chiến binh có liên hệ các tổ chức khủng bố al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Niger lấy làm tiếc về ý định của phái đoàn Mỹ nhằm từ chối quyền của người dân Niger trong việc lựa chọn đối tác cho cuộc chiến chống khủng bố. Ngoài ra, chính quyền Niger mạnh mẽ tố cáo thái độ trịch thượng, kèm theo lời đe dọa trả đũa từ người đứng đầu phái đoàn Mỹ đối với chính quyền và người dân Nigeria” – ông Abdramane nói.

Về vấn đề nhân viên quân sự Mỹ tại Niger, ông Abdramane cho biết tình trạng và sự hiện diện của nhân viên quân sự Mỹ ở Niger là bất hợp pháp, vi phạm các quy tắc hiến pháp và dân chủ. Ông khẳng định chính quyền quân sự Niger hiện không nắm rõ số lượng nhân viên dân sự và quân sự Mỹ tại Niger, cũng như số lượng thiết bị được Mỹ triển khai tại nước này.

“Trước tất cả điều trên, chính quyền Niger sẽ bãi bỏ ngay lập tức thỏa thuận liên quan tình trạng của quân nhân Mỹ và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ trên lãnh thổ Niger” – ông Abdramane thông báo.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

Nguồn: [Link nguồn]

Thượng viện Mỹ bác dự luật yêu cầu Tổng thống Joe Biden rút quân Mỹ khỏi Niger, quốc gia hiện do chính quyền quân sự cai quản sau đảo chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN