Chính quyền quân sự Gabon có động thái bất ngờ với Tổng thống bị phế truất

Động thái của chính quyền quân sự với Tổng thống bị phế truất được phát ngôn viên quân đội Gabon tuyên bố trên truyền hình quốc gia. 

Tướng Brice Clotaire Oligui Nguema là người ký tuyên bố trả tự do cho Tổng thống bị phế truất. Ảnh: Reuters

Tướng Brice Clotaire Oligui Nguema là người ký tuyên bố trả tự do cho Tổng thống bị phế truất. Ảnh: Reuters

Al Jazeera ngày 7/9 đưa tin, quân đội Gabon cho biết, Tổng thống bị phế truất Ali Bongo Ondimba đã được trả tự do sau thời gian bị giam lỏng và có thể ra nước ngoài trị bệnh nếu muốn. 

"Với tình trạng sức khỏe của mình, ông Bongo được tự do đi lại. Nếu có nhu cầu, ông ấy có thể ra nước ngoài để kiểm tra sức khỏe", Đại tá Ulrich Manfoumbi, phát ngôn viên quân đội Gabon, tuyên bố trên truyền hình quốc gia tối 6/9 (giờ địa phương). 

Phóng viên Nicolas Haque của Al Jazeera đưa tin từ châu Phi cho biết, ông Bongo từng bị đột quỵ cách đây 5 năm và kể từ khi bị giam lỏng, Tổng thống Gabon bị phế truất không được tiếp cận với bác sĩ riêng. 

Người ký tuyên bố về việc trả tự do cho ông Bongo là tướng Brice Clotaire Oligui Nguema, người tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gabon lâm thời vào ngày 4/9. 

Tướng Oligui, anh em họ của Tổng thống bị phế truất, từng làm vệ sĩ cho bố của ông Bongo và đứng đầu lực lượng vệ binh cộng hòa của Gabon - một đơn vị quân đội tinh nhuệ. 

Sau khi tuyên thệ nhậm chức tại dinh Tổng thống vào đầu tuần này, tướng Oligui tuyên bố quân đội đã nắm quyền kiểm soát đất nước mà không cần dùng vũ lực và sẽ chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự thông qua một cuộc bầu cử tự do, đáng tin cậy. 

Ngày 30/8, quân đội Gabon do tướng Oligui dẫn đầu tiến hành đảo chính quân sự, phế truất và giam lỏng Tổng thống Bongo. Vụ binh biến, diễn ra ngay sau khi ông Bongo được tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 8, nhận được sự hoan nghênh của người dân Gabon nhưng bị Liên minh châu Phi và cộng đồng quốc tế lên án. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đảo chính ở Gabon: “Bàn thủng lưới” mới nhất của Pháp tại châu Phi

Sau Niger, đến lượt một thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi là Gabon chứng kiến đảo chính, khi các sĩ quan quân đội lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Đây có thể xem như “bàn thủng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN