Chiến hạm mạnh nhất của hải quân Trung Quốc có thể bắn rơi cả vệ tinh?

Chiến hạm Type 055 mạnh nhất của hải quân Trung Quốc được cho là có năng lực bắn rơi máy bay tàng hình và vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp.

Nanchang là tàu chiến mạnh nhất của hải quân Trung Quốc bên cạnh tàu sân bay.

Nanchang là tàu chiến mạnh nhất của hải quân Trung Quốc bên cạnh tàu sân bay.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây tiết lộ sức mạnh tàu khu trục Type 055 Nanchang. Chiến hạm 10.000 tấn được biên chế cho hải quân Trung Quốc vào ngày 12.1 năm nay tại thành phố cảng Thanh Đảo.

Nanchang là khu trục hạm lớn nhất, được coi là “chiến hạm mặt nước mạnh nhất của hải quân Trung Quốc”, bên cạnh tàu sân bay.

Nanchang được đưa vào biên chế cùng ngày Mỹ bày tỏ sự ủng hộ khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử. Bà Thái là người chủ trương xây dựng Đài Loan tách biệt với Trung Quốc đại lục.

Những thông tin về khu trục hạm Nanchang được Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tiết lộ trong bộ phim tài liệu về quân đội, công chiếu ngày 13.10.

CCTV cho biết, tàu được trang bị radar băng tần kép có khả năng chống tàng hình và chống vệ tinh. Nanchang có 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, bao gồm 64 ống phóng ở phía trước và 48 ống phóng ở phía sau.

Một nhà phân tích quân sự nói trên tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng những đặc tính chiến đấu của tàu Nanchang giúp quân đội Trung Quốc “chiếm ưu thế quan trọng trước đối phương trên chiến trường hiện đại”.

Wang Ya'nan, chuyên gia về hàng không vũ trụ Trung Quốc, tin rằng Nanchang được trang bị tên lửa phòng không tầm cao, đủ sức bắn rơi vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp (khoảng 300-500km) so với mực nước biển.

Hệ thống radar trên tàu cũng có thể truyền dữ liệu về lực lượng phòng không ở đất liền để phóng tên lửa diệt vệ tinh, Wang nói trên tờ Hoàn Cầu.

Nhà nghiên cứu Collin Koh, công tác tại trường S. Rajaratnam ở Singapore, nói Trung Quốc đang phô trương sức mạnh quân sự và năng lực sẵn sàng chiến đấu trước đối thủ là Mỹ. Hai quốc gia bị kéo vào căng thẳng leo thang trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Ông Koh bày tỏ sự hoài nghi vì năng lực bắn rơi vệ tinh là lĩnh vực mà chỉ một số “cường quốc công nghệ trên thế giới sở hữu”. “Trung Quốc có thể đưa ra tuyên bố mạnh mẽ để thể hiện rằng nước này có đủ năng lực vượt qua rào cản về công nghệ mà Mỹ dựng nên”, ông Koh nói thêm.

Nanchang là tàu khu trục lớp Type 055 đầu tiên của Trung Quốc. Tàu dài 180 mét và rộng 20 mét, lượng giãn nước 10.000 tấn. Tàu được trang bị hỗn hợp tên lửa hành trình, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và cả tên lửa chống ngầm.

Giới quan sát quân sự quốc tế nhận định, sự xuất hiện của tàu Nanchang là dấu hiệu Trung Quốc đang mở rộng sức mạnh từ khu vực ven bờ, vươn tới tây Thái Bình Dương. Tàu nhiều khả năng sẽ tham gia vào nhóm tác chiến tàu sân bay, nhưng chưa rõ thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh hay Sơn Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Sức mạnh chiến hạm tàng hình mới toanh của Nga

Khinh hạm Đô đốc Kasatonov được thiết kế với công nghệ tàng hình, vừa có khả năng tiêu diệt mục tiêu tàu nổi đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN