Trung Quốc nói "không ngán" chiến tranh, Mỹ điều ngay chiến hạm qua eo biển Đài Loan

Hôm 24/7, một chiến hạm của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan sau khi Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng chiến tranh và cáo buộc Mỹ gây bất ổn an ninh toàn cầu.

Theo Reuters, tàu chiến được hải quân Mỹ điều động đi qua eo biển Đài Loan dài 180 km được xác định là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Antietam.

Trung Quốc nói "không ngán" chiến tranh, Mỹ điều ngay tuần dương hạm mang theo tên lửa dẫn đường USS Antietam đi qua eo biển Đài Loan. 

Trung Quốc nói "không ngán" chiến tranh, Mỹ điều ngay tuần dương hạm mang theo tên lửa dẫn đường USS Antietam đi qua eo biển Đài Loan. 

“Hoạt động di chuyển qua eo biển Đài Loan của tàu Antietam nhằm chứng minh cam kết của Mỹ về việc duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay qua, di chuyển và hoạt động ở bất cứ nơi đâu mà luật pháp quốc tế cho phép”, phát ngôn viên Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, Tướng Clay Doss nhấn mạnh.

Do đó, chuyến đi qua eo biển Đài Loan của tàu Antietam được xem là “đổ thêm dầu vào lửa” giữa lúc quan hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng. Động thái của Mỹ còn là tín hiệu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đài Loan nhưng lại làm bất đồng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc gia tăng.

Dù không thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ lại giúp Đài Bắc tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài mà cụ thể là từ Bắc Kinh bằng cách cung cấp cho Đài Loan nhiều loại vũ khí quan trọng.

Trong khi đó, lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.

Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục một số nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường tiến hành tập trận bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan.

Cũng trong ngày 24/7, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo sẵn sàng chiến tranh nếu có bất cứ động thái nào liên quan tới việc giành độc lập cho Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cáo buộc Mỹ gây bất ổn cho tình hình ổn định của thế giới cũng như phản đối kế hoạch Washington bán vũ khí cho Đài Bắc.

Còn theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian, Bắc Kinh sẽ có những nỗ lực hết sức để hợp nhất Đài Loan trong hòa bình.

“Nếu có bất cứ ai dám chia cắt Đài Loan ra khỏi đại lục, quân đội Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, sự hợp nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Wu nhấn mạnh.

Tập trận rầm rộ sát Đài Loan, Trung Quốc vẫn sợ Mỹ nổi giận?

Trung Quốc huy động lực lượng tinh nhuệ tập trận quân sự gần eo biển Đài Loan, nhưng đã có động thái giảm nhẹ căng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN