Chiến đấu cơ tàng hình F-35B hư hại nặng vì tự lãnh đạn của chính mình

Chiến đấu cơ tàng hình F-35B khai hoả pháo nòng xoay cỡ nòng 25mm trong khi huấn luyện nhưng quả đạn phát nổ ngay đầu nòng, khiến phi cơ bị hư hại đáng kể.

Pháo nòng xoay gắn bên dưới bụng tiêm kích tàng hình F-35B.

Pháo nòng xoay gắn bên dưới bụng tiêm kích tàng hình F-35B.

Theo Sputnik, các chiến đấu cơ tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ được trang bị một khẩu pháo nòng xoay GAU-22 Gatling phục vụ tác chiến cự ly gần.

Tuy nhiên, không giống như chiếc F-35A trang bị pháo 25mm trong thân, phiên bản F-35B cất cánh thẳng đứng và F-35C cất cánh từ tàu sân bay được trang bị pháo 25mm gắn ở phía bên ngoài, dễ gặp trục trặc hơn.

Trong cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra vào ngày 12.3 tại trường bắn Yuma ở bang Arizona, chiếc F-35B gặp sự cố khi đang diễn tập khả năng yểm trợ tầm gần, Andrew Wood, phát ngôn viên Thuỷ quân Lục chiến Mỹ, nói trên tờ Military.com.

Quả đạn gặp sự cố là loại bán xuyên giáp, trang bị liều nổ mạnh, phát nổ ngay khi vừa rời nòng, khiến máy bay bị hư hại nặng.

Một số chuyên gia cho rằng sự cố có thể bắt nguồn từ lỗi ngòi nổ, khiến quả đạn bị kích nổ sớm ngay khi rời nòng. Chưa rõ viên đạn được bắn theo lệnh phi công hay do phi công vô tình ấn nút.

“Sự cố không dẫn đến thương vong về người. Chúng tôi đang điều tra”, ông Wood nói. Quân đội Mỹ gọi đây là sự cố loại A, có nghĩa là rất nghiêm trọng. Sự cố loại A là những vụ tai nạn gây thiệt hại về người hoặc tổn thất về tài sản lớn hơn 2,5 triệu USD.

Các chiến đấu cơ F-35B và F-35C gắn pháo nòng xoay bên ngoài thân sẽ bị giảm khả năng tàng hình, nhưng tăng khả năng yểm trợ trong tác chiến tầm gần.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu sân bay Nhật mang tiêm kích F-35: Nỗi sợ lớn nhất của Trung Quốc?

Tàu khu trục lớp Izumo được cho là đã bắt đầu quá trình nâng cấp để có thể mang theo các tiêm kích tàng hình F-35B trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN