Đến lượt Israel tung tiêm kích F-35 dội bom dân quân thân Iran

Israel bị cáo buộc tung tiêm kích tàng hình F-35I dội bom các mục tiêu của nhóm dân quân Iraq khi nhóm này đang vận chuyển tên lửa đạn đạo của Iran sang Liban.

Israel là quốc gia đầu tiên sử dụng tiêm kích F-35 trong xung đột ở Syria.

Israel là quốc gia đầu tiên sử dụng tiêm kích F-35 trong xung đột ở Syria.

Theo Time of Israel, các mục tiêu bị dội bom nằm ở khu vực biên giới Iraq-Syria. Đây là tuyến đường Iran thường sử dụng để chuyển vũ khí từ Iraq sang Syria và Liban.

Các nguồn tin địa phương cho biết, tình báo Israel nắm được chuyến hàng vận chuyển vũ khí của Iran cho phiến quân Hezbollah ở Liban, thông qua nhóm dân quân Imam Ali. Các vũ khí được vận chuyển bao gồm cả tên lửa đạn đạo, tên lửa thông thường và nhiều trang thiết bị khác.

Nhóm dân quân Imam Ali thân Iran bị Israel dội bom thuộc Lực lượng dân quân Iraq (PMU). Truyền thông Iraq và Syria hiện chưa lên tiếng bình luận.

Tháng trước, Washington cũng dội bom các mục tiêu ở Iraq và Syria của nhóm dân quân Kataib Hezbollah thuộc PMF. Nhóm dân quân này bị cáo buộc phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Iraq khiến một nhân viên dân sự thiệt mạng và 4 binh sĩ Mỹ bị thương.

Israel tin rằng thiếu tướng Iran Soleimani trước khi Mỹ sát hại đã trực tiếp giám sát hoạt động chuyển vũ khí qua Iraq, Syria và Liban.

Israel coi Iran là mối đe dọa lớn nhất khu vực, thường giáng đòn không kích ở Syria trong những năm qua để kiềm chế hoạt động bí mật của Iran, bao gồm vận chuyển vũ khí hỗ trợ Hezbollah.

Iran hôm 8.1 đã phóng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq nhưng không gây thương vong. Iran từng đe dọa sẽ tấn công cả Israel thông qua phiến quân Hezbollah nếu Mỹ phản ứng.

Nguồn: [Link nguồn]

Không phải Mỹ hay Ả rập Saudi, đây mới là quốc gia muốn gây chiến với Iran nhiều nhất?

Không chỉ riêng Mỹ, Iran còn cáo buộc thêm một quốc gia nữa có liên quan vụ sát hại tướng Qassem Soleimani.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Time of Israel ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN