3 người Mỹ kiện WHO vì cách xử lý với Covid-19

3 công dân Mỹ tại quận Westchester, bang New York (Mỹ) đã thuê luật sư và đâm đơn kiện Tổ chức Y tế Thế giới vì cho rằng WHO đã có những phản ứng sai lầm trong dịch Covid-19.

3 công dân Mỹ bao gồm Richard Kling, Gennaro Purchia và Steve Rotker sống tại New York mới đây đã đệ đơn kiện WHO lên tòa án liên bang White Plains. Những người này cho rằng họ phải chịu những “tổn thương, thiệt hại và mất mát” vì Covid-19 và WHO phải bồi thường. Vụ án hiện đã được tòa án liên bang thụ lý.

Ông Steven Blau – luật sư bảo vệ quyền lợi cho các nguyên đơn, cho rằng, WHO đã không làm tròn trách nhiệm và khiến Trung Quốc thiếu minh bạch về các thông tin liên quan đến dịch bệnh.

“Trung Quốc và WHO đã cố tình trì hoãn thông tin với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả những nguyên đơn của tôi, về Covid-19 và về các tác động đối với sức khỏe, kinh tế mà nó gây ra”, ông Steven Blau nêu trong đơn kiện.

Đại diện của WHO hiện chưa đưa ra bình luận liên quan đến vụ kiện này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, về phản ứng sai lầm trong dịch bệnh và tuyên bố sẽ tạm dừng tài trợ tiền cho tổ chức này song song với tiến hành điều tra.

Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhiều lần phủ nhận cáo buộc thiên vị Trung Quốc trong dịch Covid-19 (ảnh: AP)

Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhiều lần phủ nhận cáo buộc thiên vị Trung Quốc trong dịch Covid-19 (ảnh: AP)

Hôm 20.4, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng, cho rằng WHO không có bất cứ bí mật nào về Covid-19 và đã sớm cảnh báo về mối nguy dịch bệnh cho thế giới.

“Chúng tôi đã cảnh báo từ lúc đầu rằng Covid-19 là một con quỷ mà mọi người cần chiến đấu chống lại” – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 20.4.

Tổng giám đốc WHO cho rằng, sự có mặt của các đại diện Mỹ làm việc tại trụ sở của WHO đồng nghĩa tổ chức này không che giấu điều gì với Washington và cũng không thiên vị cho bất cứ quốc gia nào.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là làm việc với tất cả quốc gia. Covid-19 không phân biệt quốc tịch, dân tộc hay ý thức hệ và chúng tôi cũng vậy”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Quận Westchester có hơn 24.000 ca nhiễm Covid-19 với hơn 904 trường hợp tử vong, theo Sở y tế New York.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức WHO nói về nguồn gốc của Covid-19

Trong cuộc họp báo mới nhất, WHO cho rằng hiện chưa thể xác định được nguồn gốc của Covid-19, tuy nhiên, những phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – ABC News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN