Chỉ huy Azov nói lý do đưa dân thường trốn trong hầm ngầm Azovstal, Mariupol báo "tin tốt"

Phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov cho rằng, việc lực lượng này sơ tán dân thường xuống các đường hầm của nhà máy thép Azovstal đã giúp “cứu sống hàng trăm mạng người”.

Những chuyến xe sơ tán dân thường khỏi Azovstal được bảo vệ bởi lực lượng an ninh (ảnh: CNN)

Những chuyến xe sơ tán dân thường khỏi Azovstal được bảo vệ bởi lực lượng an ninh (ảnh: CNN)

“Nếu chúng tôi không làm điều đó, thương vong cho dân thường sẽ lớn hơn rất nhiều. Giao tranh không ở đây thì có thể xảy ra ở nơi khác”, Sviatoslav Palamar – phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov – nói với hãng tin AP.

Ông Palamar cho hay, có nhiều khu vực bị đổ sập bên dưới các đường hầm của nhà máy Azovstal và cần nhiều thời gian để tìm kiếm, sơ tán tất cả mọi người.

“Có những đống đổ nát. Chúng tôi không có thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm trong đêm. Thật khó cho những người lính khi họ phải di chuyển những khối bê tông nặng hàng tấn chỉ bằng tay không. Chúng tôi nghe thấy nhiều lời kêu cứu của những người còn sống”, ông Palamar nói.

Phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov cho biết, có nhiều dân thường được sơ tán khỏi Azovstal hôm 1.5, nhưng ông không hiểu sao một số binh sĩ Ukraine bị thương lại không được cho phép rời đi.

“Chúng tôi không hiểu tại sao họ không được phép rời đi. Việc sơ tán họ tới khu vực do Ukraie kiểm soát vẫn chưa được thảo luận”, ông Palamar nói.

Theo AP, lực lượng Nga và Ukraine mới chỉ đạt thỏa thuận sơ tán dân thường khỏi Azovstal để tránh xảy ra tình trạng thảm họa nhân đạo. Nga vẫn chưa thay đổi yêu cầu lực lượng Ukraine đang cố thủ trong nhà máy đầu hàng.

Dân thường rời khỏi nhà máy Azovstal hôm 1.5 (ảnh: CNN)

Dân thường rời khỏi nhà máy Azovstal hôm 1.5 (ảnh: CNN)

Ông Palamar cho biết, mình hy vọng hành lang sơ tán ở nhà máy thép Azovstal sẽ được nối lại cho đến khi tất cả những người mắc kẹt, kể cả binh sĩ Ukraine được ra ngoài.

“Khu vực nhà máy thép Azovstal rải đầy mìn, đạn pháo và bom chưa nổ”, ông Palamar nói và lưu ý sự hiện diện của trẻ em, phụ nữ ở Azovstal khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn.

“Các chiến binh sẽ kháng cự cho tới khi chúng tôi nhận được lệnh dừng lại”, ông Palamar nói.

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 1.5, Denys Shlega – chỉ huy Lữ đoàn số 12 của Ukraine – cho biết, có khoảng 500 binh sĩ Ukraine bị thương bên trong nhà máy Azovstal và “vô số xác chết”.

Trong thông báo mới trên Telegram hôm 2.5, Hội đồng thành phố Mariupol cho biết, một đoàn xe do Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ sẽ tới Mariupol để sơ tán người dân.

“Đây là tin tốt. Với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ, hôm nay, 2 hành lang đã được mở để đưa người dân rời khỏi Mariupol”, Hội đồng Mariupol viết.

Lực lượng Nga ở Mariupol chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Không rõ các chuyến xe của Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ có giúp sơ tán dân thường ở nhà máy Azovstal nay không, theo CNN.

Hôm 1.5, Hội đồng thành phố Mariupol cho biết, hành lang sơ tán dân thường ở nhà máy Azovstal đã bị cắt đứt vì “lý do an ninh”. Trước khi việc sơ tán bị tạm dừng, mới có khoảng 100 dân thường được rời khỏi Azovstal. Phần lớn trong số này là phụ nữ và trẻ em.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Nga nói về mốc thời gian 9.5 với chiến sự ở Donbass

Trước những đồn đoán ở phương Tây cho rằng Nga đang cố gắng đạt được một thắng lợi chiến lược ở Donbass trước lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít (9.5), Ngoại trưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN