Đức nêu điều kiện để phương Tây dỡ lệnh trừng phạt Nga

Một lệnh ngừng bắn ở Ukraine là chưa đủ để phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, Ngoại trưởng Đức cho hay.

Một cô gái Nga mặc váy màu xanh – vàng ở Kiev sau khi lực lượng Nga chuyển lực lượng về Donbass (ảnh: CNN)

Một cô gái Nga mặc váy màu xanh – vàng ở Kiev sau khi lực lượng Nga chuyển lực lượng về Donbass (ảnh: CNN)

Hôm 1.5, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết, các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt đối với Nga sẽ không được dỡ bỏ trừ khi Moscow rút quân khỏi Ukraine.

“Về quan điểm của chúng tôi, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ chỉ có thể dỡ bỏ nếu Moscow đồng ý rút quân”, bà Annalena Baerbock nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bild.

Bà Baerbock lưu ý, lệnh ngừng bắn của Nga chỉ có thể là “bước đầu tiên” để phương Tây thảo luận về việc dỡ bỏ trừng phạt đối với Moscow.

Nhận xét về xung đột Nga – Ukraine, bà Baerbock cho rằng, chiến dịch quân sự của Moscow “đã phá vỡ nền hòa bình ở châu Âu và tình hình châu Âu sẽ không thể nào quay lại thời điểm trước ngày 24.2”.

“Hòa bình theo các điều kiện mà Nga đặt ra sẽ không mang lại an ninh cho Ukraine hay châu Âu. Tệ hơn, nó có thể kéo một cuộc xung đột tới gần chúng ta”, bà Baerbock cáo buộc.

“Chúng tôi có trách nhiệm để bảo đảm rằng, Ukraine đủ mạnh mẽ để đưa ra những quyết định của riêng mình”, bà Baerbock nói về những khoản viện trợ phương Tây gửi cho Ukraine.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua 5 gói trừng phạt nhằm vào Moscow. Các lệnh trừng phạt này bị Nga cho là “bất hợp pháp” và “không phù hợp”.

Cùng ngày 1.5, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, quân đội Nga đang nỗ lực chọc thủng phòng tuyến ở Donbass, đặc biệt là ở Lugansk. Từ hôm 30.4, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 9 đợt tiến công của quân đội Nga.

Về phía Moscow, hôm 1.5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy 2 hệ thống phòng không S-300, 2 kho đạn dược và nhiên liệu, 15 cơ sở quân sự của Ukraine trong các cuộc tấn công vào đêm ngày 30.4.

Nguồn: [Link nguồn]

Quá trình Donetsk và Lugansk trở nên thân Nga

Giống như bán đảo Crimea, Donetsk và Lugansk là những khu vực có nhiều người gốc Nga, nói tiếng Nga sinh sống ở Ukraine. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính khiến 2 tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN