Ngoại trưởng Nga nói về mốc thời gian 9.5 với chiến sự ở Donbass

Trước những đồn đoán ở phương Tây cho rằng Nga đang cố gắng đạt được một thắng lợi chiến lược ở Donbass trước lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít (9.5), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên tiếng bác bỏ.

Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít vào năm ngoái (ảnh: TASS)

Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít vào năm ngoái (ảnh: TASS)

“Các binh sĩ của chúng tôi không hành động dựa trên một mốc thời gian cụ thể nào, kể cả nó có là Ngày Chiến thắng”, ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mediaset của Italia hôm 1.5.

“Thời gian và tốc độ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine phải dựa trên yêu cầu giảm đến mức tối thiểu tổn thất của binh sĩ và dân thường”, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Chúng tôi sẽ long trọng kỷ niệm ngày 9.5 như cách chúng tôi luôn làm”, ông Lavrov xác nhận về việc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 1.5, ông Lavrov cũng khẳng định, Nga luôn cố gắng ngăn chặn nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân, bất chấp việc nước này “liên tục bị phương Tây đe dọa”.

“Tôi nhận được nhiều câu hỏi về mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang ngày càng gia tăng. Tôi luôn khẳng định rằng: Nga đang làm việc không mệt mỏi để đạt được các thỏa thuận nhằm bảo đảm một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không xảy ra”, ông Lavrov nói.

“Truyền thông phương Tây thường xuyên xuyên tạc, cho rằng Nga là mối đe dọa. Chúng tôi chưa bao giờ dừng nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận bảo đảm chiến tranh hạt nhân không bao giờ xảy ra”, ông Lavrov nói.

Những phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga – Ukraine đang diễn ra ngày càng căng thẳng, đặc biệt là ở khu vực Donbass. Bằng cách này hay cách khác, quy mô vùng chiến sự thậm chí còn có một đôi lần lan sang lãnh thổ Nga.

Hôm 1.5, Thống đốc vùng Belgorod – ông Vyacheslav Gladkov – thông báo, một đám cháy lớn đã bùng lên tại một địa điểm quân sự của Nga ở vùng Belgorod, giáp biên giới với Ukraine.

“Hỏa hoạn bùng lên ở một trong những cơ sở quân sự thuộc Bộ Quốc phòng” ông Gladkov viết trên mạng xã hội.

Thống đốc Gladkov cho biết, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai tới cơ sở quân sự xảy ra hỏa hoạn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc này.

Trước đó, hôm 27.4, một vụ nổ kho đạn lớn cũng xảy ra ở Belgorod.

Nguồn: [Link nguồn]

Quá trình Donetsk và Lugansk trở nên thân Nga

Giống như bán đảo Crimea, Donetsk và Lugansk là những khu vực có nhiều người gốc Nga, nói tiếng Nga sinh sống ở Ukraine. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính khiến 2 tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN