Chỉ có 9/100 tỷ phú giàu nhất TG kiếm được tiền trong dịch Covid-19, tất cả là người TQ

Ngoài 9 tỷ phú Trung Quốc kiếm được tiền và giàu lên trong dịch Covid-19, 91 tỷ phú còn lại đã mất khối tài sản tổng cộng hơn 400 tỷ USD vì dịch bệnh ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, nếu dịch Covid-19 không nhanh chóng được chấm dứt, kinh tế thế giới có thể đối mặt với cuộc khủng hoảng mới do hoạt động sản xuất, thương mại bị đình trệ, hàng triệu người đang trong cảnh thất nghiệp và nhiều công ty phá sản.

Theo tạp chí kinh tế có ảnh hưởng nhất Trung Quốc – tờ Hurun Research, trong 2 tháng từ 31.1 – 31.3, hầu hết các nhà tài phiệt giàu nhất thế giới đã mất một khối tài sản đáng kể do dịch Covid-19. Tuy nhiên, một số tỷ phú Trung Quốc lại giàu lên nhanh chóng trong dịch bệnh.

“Trung Quốc là người chiến thắng tương đối trước dịch bệnh. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã vượt qua khửng hoảng virus nhanh hơn các nước châu Âu và Mỹ”, ông Rupert Hoogewerf, chuyên gia kinh tế của Rupert Hoogewerf, nhận xét.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã sụt giảm mạnh trong 2 tháng gần đây. Một số chuyên gia kinh tế dự báo, Covid-19 sẽ khiến toàn thế giới thiệt hại hơn 4.000 tỷ USD.

Tỷ phú Eric Yuan Zheng giàu lên nhanh chóng trong dịch Covid-19 nhờ cung cấp giải pháp công nghệ (ảnh: The Sun)

Tỷ phú Eric Yuan Zheng giàu lên nhanh chóng trong dịch Covid-19 nhờ cung cấp giải pháp công nghệ (ảnh: The Sun)

Chỉ số bình quân công nghiệp của các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đã giảm từ 18 – 21%, chỉ riêng Trung Quốc tăng 0,2%.

Một số tỷ phú Trung Quốc đang giàu lên nhanh chóng là Eric Yuan Zheng, người sáng lập của Công ty cung cấp giải pháp họp trực tuyến Zoom. Khối tài sản của ông Eric Yuan Zheng đã tăng 77%, từ 3,5 tỷ USD lên 8 tỷ USD chỉ trong vòng 2 tháng.

Ông Yuan cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh, lượng truy cập hàng ngày của Zoom đã tăng từ 10 triệu vào cuối tháng 12 lên 200 triệu vào tháng 3 do nhiều người phải làm việc trực tuyến tại nhà.

Alex Xu, nhà sáng lập của hãng máy thở Mindray cũng chứng kiến tài sản tăng 26% lên mức 13,5 tỷ USD. Mindray sản xuất máy thở, thiết bị đang được cả thế giới tìm kiếm trong dịch Covid-19.

Ông Jeff Bezos – người giàu nhất thế giới hiện nay (ảnh: Reuters)

Ông Jeff Bezos – người giàu nhất thế giới hiện nay (ảnh: Reuters)

“Trong khi Covid-19 tạo ra sự khan hiếm đối với toàn cầu về thiết bị y tế, đáng ngạc nhiên là các nhà sản xuất thịt lợn tại Trung Quốc cũng nhanh chóng gia tăng khối tài sản của mình”, ông Hoogewerf cho biết.

Liu Yonghao, nhà sáng lập hãng sản xuất thịt lợn New Hope tại Trung Quốc đã kiếm được bộn tiền trong dịch bệnh. Tài sản của ông này tăng 20% lên mức 15 tỷ USD.

Qin Yinglin, chủ tịch của Muyuan Food - một công ty sản xuất thịt lợn khác của Trung Quốc cũng đã “bỏ túi” được hơn 3 tỷ USD trong dịch Covid-19. Tổng tài sản của  tỷ phú Qin Yinglin đang là 22 tỷ USD. 

Theo giới chuyên gia kinh tế, ngành sản xuất thịt lợn của Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch cúm lợn châu Phi đã khiến giá của mặt hàng này tăng vọt. Những công ty chăn nuôi giữ được cho đàn lợn khỏe mạnh và các nhà sản xuất, phân phối thịt lợn ra thị trường đều sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế vì Covid-19 (ảnh: NY Times)

Thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế vì Covid-19 (ảnh: NY Times)

Tỷ phú bị thiệt hại nặng nhất trong dịch Covid-19 là Bernard Arnault – chủ của tập đoàn Moet Hennessy Louis Vuitton, có trụ sở tại Pháp. Tài sản của ông Bernard Arnault đã giảm 30 tỷ USD trong 2 tháng vừa rồi. Tương đương với việc ông Bernard Arnault mất 20 triệu USD mỗi giờ.

Ông Bernard Arnault chỉ xếp sau tỷ phú Jeff Bezos trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2019.

Ông Jeff Bezos – chủ của tập đoàn Amazon, cũng mất 9 tỷ USD trong 2 tháng dịch bệnh bùng phát. Tài sản của ông Jeff Bezos  hiện là 131 tỷ USD, vẫn là người giàu nhất thế giới.

Mỹ có 34 người trong danh sách 100 tỷ phú giàu nhất thế giới và Trung Quốc có 29 người.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo đuổi miễn dịch cộng đồng gần 1 tháng, tình hình Covid-19 ở Hà Lan giờ ra sao?

Hà Lan đã cố gắng áp dụng miễn dịch cộng đồng kết hợp với sự linh hoạt của các biện pháp chống dịch, tuy nhiên,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN