Cháy cao 15m dữ dội ở giếng dầu, Nga đưa pháo chống tăng đến dập

Lực lượng pháo binh tinh nhuệ của quân đội Nga được lệnh đưa vũ khí đến vùng Siberia hẻo lánh để dập tắt đám cháy cao tới 15 mét do rò rỉ từ một giếng dầu.

Các nhân viên cứu hỏa không làm cách nào dập tắt được đám cháy.

Các nhân viên cứu hỏa không làm cách nào dập tắt được đám cháy.

Theo Daily Star, động thái chưa từng có trên xảy ra sau khi giới chức địa phương tỏ ra bất lực trong việc dập tắt đám cháy.

Cột lửa cao 15 mét đã bùng lên dữ dội suốt một tuần gây nên ô nhiễm. Lực lượng cứu hỏa địa phương làm mọi cách nhưng không dập tắt được lửa.

Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh sử dụng pháo chống tăng cỡ nòng 100mm để phá hủy công trình khai thác giếng dầu.

Pháo chống tăng đang được đưa từ vùng Samara đến Irkutsk, Siberia. Máy bay vận tải quân sự IL-76 sẽ phải trải qua hành trình dài tới 4.300km.

Pháo chống tăng đang được quân đội Nga huy động đến khu vực.

Pháo chống tăng đang được quân đội Nga huy động đến khu vực.

“Một khi khai hỏa, pháo chống tăng sẽ phá hủy công trình khai thác giếng dầu, ngăn vòi phun dầu hoạt động. Các kỹ sư từ đó sẽ lắp đặt các thiết bị cần thiết để khóa chặt miệng giếng”, quân đội Nga cho biết.

Các đám cháy giếng dầu thường được dập tắt bằng cách sử dụng chất nổ làm gián đoạn việc cung cấp oxy cho ngọn lửa. Trong trường hợp trên, các kỹ sư không thể tiếp cận đầu giếng để cài chất nổ do nhiệt độ quá cao.

Theo kế hoạch, lực lượng pháo binh tinh nhuệ của quân đội Nga chỉ tiếp cận được cơ sở khai thác dầu vào ngày 8.6. Đám cháy đã bùng lên không ngừng suốt từ ngày 30.5.

Đại diện công ty khai thác dầu khí Irkutsk nói sự cố trên không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương vì ngôi làng gần nhất cũng cách xa tới 112km.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu ngầm quái vật của Nga- Vũ khí đáng sợ chưa từng có

Truyền thông Mỹ đã gọi các tàu ngầm Nga lớp Akula là “tàu ngầm-quái vật“, một trong những “vũ khí đáng sợ nhất từng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN